Ngày 12/9, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại căn nhà trong hẻm 413, liên tỉnh 5, phường 5, quận 8.

leftcenterrightdel
 Phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hai nạn nhân được xác định là ông M. (SN 1968) và em gái là bà D. (SN 1972). Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30’ ngày 11/9, ông M. đang ngồi hút thuốc trong nhà thì bị bà D. nhắc nhở, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, ông M. vung dao chém loạn xạ về phía trước khiến bà D. tử vong tại chỗ.

Phát hiện em gái chết, ông M. hoảng hốt gọi điện cho người quen nói vừa sát hại em gái và nói sẽ tự sát.

Nhận tin báo, Công an phường 5 đến nơi thì cửa nhà ông M. đóng kín, khi tiếp cận vào trong căn nhà thì phát hiện ông M. đã tử vong.

Đến rạng sáng 12/9, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể 2 nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Được biết ông M. là bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh./.

Nho Thanh