Thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều 29/8, 5 công nhân đang thuê trọ ở thôn Sơn Viên (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) tổ chức ăn nhậu và có xảy ra mâu thuẫn cãi vã ngay trên bàn nhậu. Khi ông Huỳnh Văn T. (SN 1972, quê Cà Mau) lấy xe máy bỏ ra về thì L.V.Th. (SN 1980, trú tỉnh Quảng Ngãi) cầm một con dao đuổi theo và chém ông T. tử vong tại chỗ.

leftcenterrightdel
 Nơi ông T. bị đâm tử vong

Lúc này, Phan Dương T. (SN 1994, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chạy ra can ngăn và cũng bị Th. dùng dao chém trọng thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Sau khi gây án, Th. bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, những người ngồi nhậu cùng bàn là bạn bè của nhau và đang làm nghề sơn nước cho một công trình trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng L.V.Th., củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý theo pháp luật.

Xuân Nha