Sáng 27/6, một lãnh đạo Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại bến xe vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 xe khách giường nằm bị cháy. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

leftcenterrightdel
 4 xe khách bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 26/6, tại khu vực xe khách của bến xe, chiếc xe khách BKS: 47B-020.33 (nhà xe Vương Chi) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa, người trong bến và lái xe đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng cháy lan san 3 chiếc xe khách khác nằm kế bên. Trong đó, có 2 xe khách khác của nhà xe Vương Chi và một xe khách của nhà xe Trần Thắng.

leftcenterrightdel
Vụ hỏa hoạn may mắn không thiệt hại về người nhưng khiến cả 4 xe khách giường nằm bị cháy. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt và khống chế ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 4 xe khách bị cháy, trong đó xe khách 47B-020.33 bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Nguyễn Chính