Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.
    |
 |
Toàn cảnh buổi gặp mặt các cơ quan báo chí. (Ảnh: Trọng Tài) |
Đại học Thái Nguyên hiện có 7 trường đại học thành viên (Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Y - Dược; Trường Đại học Nông Lâm; Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông); Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; Trường Ngoại ngữ; Khoa Quốc tế; Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang; Nhà Xuất bản Giáo dục, Tạp chí Khoa học & Công nghệ và 12 trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.
    |
 |
PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trọng Tài) |
Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, Đại học Thái Nguyên đã tinh gọn 15% đầu mối tổ chức, củng cố mô hình Hội đồng đại học, Hội đồng trường và hoàn thiện cơ cấu các ban chức năng cùng các trường thành viên.
Đội ngũ viên chức, người lao động của Đại học Thái Nguyên tính đến tháng 6/2025 có 3.700 viên chức và người lao động, trong đó có 2.480 cán bộ giảng dạy; trên 98% đội ngũ giảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên. Đội ngũ giảng viên có trình độ cao gồm có 183 Giáo sư, Phó Giáo sư (đạt tỷ lệ 7,61% so với tổng số giảng viên), 995 Tiến sĩ (đạt tỷ lệ 41,4% so với tổng số giảng viên). Đội ngũ giảng viên tăng nhanh về chất lượng, mỗi năm có thêm từ 40-50 tTến sĩ; 10-15 Giáo sư và Phó Giáo sư.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trọng Tài) |
Trong giai đoạn 2020-2025 và thời gian tới, Đại học Thái Nguyên xác định chiến lược phát triển trở thành đại học số, đại học xanh, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, Đại học Thái Nguyên đã và đang góp phần tích cực vào phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới phía Bắc.
    |
 |
Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông. (Ảnh: Trọng Tài) |
Với chiến lược này, Đại học Thái Nguyên đặt mục tiêu không chỉ nâng cao vị thế trong hệ thống giáo dục đại học, mà còn khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh trong sự nghiệp phát triển vùng chiến lược quan trọng của đất nước đã được khẳng định trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 “Đại học quốc gia, đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”.
Đại học Thái Nguyên xác định công tác truyền thông tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm lan tỏa hình ảnh, khẳng định vị thế, vai trò của Đại học vùng trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học.
Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng Đại học Thái Nguyên, các đơn vị thành viên; tích cực tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ, định hướng trong công tác truyền thông giúp Đại học Thái Nguyên, các đơn vị thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.