leftcenterrightdel
 Ông Đỗ Văn Kiên - Phó Tổng Giám đốc Trungnam Group, phát biểu tại buổi lễ.

Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự được tài trợ từ nguồn trách nhiệm xã hội của Trungnam Group với tổng kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị là 143 tỉ đồng. Trường được xây dựng trên diện tích khoảng 1.2 ha, thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng cho 1.200 học sinh với 24 phòng học, 28 phòng chức năng. Quy mô xây dựng gồm 04 khối, nhà đa năng và các công trình phụ trợ. Công trình sau khi hoàn thành sẽ mang đến môi trường giáo dục hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia, là nguồn động lực thu hút đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh địa phương vào trường. Dự kiến, công trình sẽ được thi công và hoàn thành trong năm 2022.

leftcenterrightdel
 Trungnam Group phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khởi công xây dựng Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Kiên - Phó Tổng Giám đốc Trungnam Group, nhấn mạnh: “Song song với hoạt động kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội đặc biệt trong công tác giáo dục là nhiệm vụ mà Trungnam Group hướng đến tại các địa phương trên cả nước. Trong các lĩnh vực đầu tư, việc xây dựng trường học luôn mang lại nguồn thu khủng về chất xám cùng khoản lãi không đếm được khi nhiều thế hệ tương lai của đất nước được đào tạo bài bản trong một ngôi trường chuyên nghiệp, hiện đại. Việc tài trợ xây dựng trường THPT Nguyễn Hiếu Tự tại Vĩnh Long không chỉ là đóng góp về giáo dục, mà còn là nghĩa cử mà Trungnam Group muốn tri ân những thành tựu của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã để lại cho đất nước, đặc biệt là ngành điện, chính nỗ lực và sự quyết tâm của Cố Thủ tướng đã khích lệ và là nguồn động lực to lớn để những nhà đầu tư tư nhân như Trung Nam tiếp tục sự nghiệp này. Và đó cũng chính là một trong những giá trị mà Trungnam Group hướng đến trong mục tiêu phát triển bền vững của mình đúng với tinh thần 5C-3W đã đề ra.”.

leftcenterrightdel
 UBMTTQ huyện Vũng Liêm phối hợp với Trungnam Group bàn giao nhà đại đoàn kết trong ngày 11/7/2022.

Bên cạnh đó, ngày 18/3/2022 vừa qua, Trungnam Group cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng cho tỉnh Vĩnh Long 56 tỉ đồng kinh phí xây 1.573 căn nhà đại đoàn kết nhằm xóa bỏ nhà tạm cho người nghèo trên toàn tỉnh. Thực hiện đúng kế hoạch đề ra, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nguồn tài trợ và phân bổ về các địa phương, trong đó huyện Vũng Liêm với 388 căn. Đến thời điểm hiện tại, 80 nhà đại đoàn kết tại huyện Vũng Liêm đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao cho bà con đưa vào sử dụng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết thể hiện truyền thống “Là lành đùm lá rách”, góp phần động viên, khích lệ, giúp người nghèo ở địa phương có chỗ ở kiên cố, an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trong năm 2022, Trungnam Group đã thiết lập định hướng “Phát triển Bền vững” trong giai đoạn 5 năm tiếp theo mở ra một chương quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn. Tập trung xoay quanh nền tảng 3P: Con người - Hành tinh - Hiệu quả.  Trungnam Group hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể để đảm bảo các mục tiêu “Phát Triển Bền Vững” được hài hoà giữa việc tăng trưởng và các lợi ích về môi trường, đồng thời phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tính đến nay, Trungnam Group đã và đang xây dựng được 5 ngôi trường chất lượng cao như Trường THCS Đàm Quang Trung (Tp. Đà Nẵng), trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh (Tỉnh Ninh Thuận), Trường THCS Văn Lý (Tỉnh Hà Nam), trường THCS Châu Hòa (Tỉnh Bến Tre). Với tổng kinh phí tài trợ cho giáo dục hơn 800 tỷ đồng, đáp ứng cho 5.000 học sinh trên nhiều tỉnh thành.

Sắp tới, Trungnam Group tiếp tục hoàn thành và đưa vào sử dụng 03 công trình tài trợ là trường THPT Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình; trường THCS Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam (Trungnam Group) là công ty chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Năng Lượng - Hạ Tầng - Bất Động Sản - Công Nghệ Thông Tin. Sau hơn 18 năm hoạt động và phát triển, Trungnam Group đã thiết lập định hướng chiến lược Phát Triển Bền Vững trong giai đoạn 05 năm tiếp theo, tập trung xoay quanh nền tảng 3P: Con người - Hành tinh - Hiệu quả làm kim chỉ nam trong tất cả các hoạt động, mở ra một chương quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn./.
Đại Lánh