(BVPL) - Thực hiện biên bản cam kết đầu tư vào Hải Phòng, ngày 24/10/2016 Đoàn nghiên cứu khảo sát đầu tư gồm nhiều chuyên gia nước ngoài, dẫn đầu là ông Lê Viết Lam, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group kết hợp với lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hải Phòng đi khảo sát địa điểm đầu tư tại quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải. 
 
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã cùng đi và làm việc với Tập đoàn này.
 
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng Đoàn công tác của Tập đoàn Sun Group đã đi khảo sát thực địa tại khu vực cầu Tân Vũ- Lạch Huyện và bến Gót, nơi Tập đoàn dự kiến xây dựng ga cáp treo và khu đỗ xe thuộc dự án đầu tư xây dựng quần thể nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp và vui chơi giải trí tại đảo Cát Bà; khảo sát khu vực Mốc Trắng, nơi Sun Group dự định đặt ga cáp treo đầu tiên phía đảo Cát Bà. Đoàn cũng khảo sát vịnh Cát Đồn- địa điểm cảnh quan đẹp, có vịnh rộng hơn 200ha cùng quỹ đất hơn 10 ha, thuận lợi phát triển dự án; nghe giới thiệu về Vườn quốc gia Cát Bà, tham quan điểm cao 177, khảo sát vịnh và khu vực biển chung quanh đảo Cát Bà, vùng lõi Vườn quốc gia Cát Bà và khu vực Gia Luận, vị trí có tiềm năng để tập đoàn nghiên cứu triển khai dự án. 
 
8 vị trí được giới thiệu đầu tư tại Cát Bà có đầy đủ các loại địa hình, cảnh quan đẹp và đặc thù như rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, núi đá vôi, biển, bãi biển, tùng, áng. Quy mô các khu vực từ 50 đến 2000 ha, hiện trạng thuận lợi, có thể triển khai ngay các dự án. Những vị trí được giới thiệu cũng như toàn thể quần đảo Cát Bà rất giàu tài nguyên du lịch, đủ tầm phát triển thành khu du lịch trọng điểm của Việt Nam và có sức hấp dẫn lớn đối với du khách quốc tế.
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Hải Phòng xác định lựa chọn nhà đầu tư tầm cỡ xây dựng Cát Bà trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế và việc Tập đoàn Sun Group dự định đầu tư ở Cát Bà là rất phù hợp vì đây là tập đoàn có thương hiệu quốc tế, thành công ở nhiều địa phương, có tiềm lực, có kinh nghiệm và tầm nhìn, nhất là phát triển các lĩnh vực liên quan đến du lịch. Hải Phòng dành quần đảo Cát Bà cho tập đoàn nghiên cứu, đầu tư thể hiện sự tin tưởng và vì sự phát triển lâu dài của đất nước và thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Tập đoàn Sun Group có định hướng lớn, quy hoạch tổng thể giữ gìn cảnh, phát triển bền vững quần đảo Cát Bà, trên cơ sở đó triển khai quy hoạch chi tiết, hình thành quy chế quản lý tổng thể về du lịch Cát Bà theo hướng không có phương tiện ô tô qua đảo Cát Bà. Từ nay đến giữa năm 2017 khi cầu Tân Vũ- Lạch Huyện hoàn thành, dự báo lượng du khách và phương tiện đến Cát Bà tăng nhanh. Do vậy, thành phố đề nghị Tập đoàn Sun Group cùng với triển khai quy hoạch và đầu tư các dự án du lịch, cáp treo ở đảo Cát Bà, xem xét triển khai hệ thống bãi đỗ xe, cầu cảng du lịch, bến phà hiện đại ở đảo Cát Hải và hệ thống xe buýt, xe điện trên đảo Cát Bà để giải bài toán giao thông trước khi có cáp treo. Phấn đấu đến dịp 13-5-2017 khánh thành bến tàu khách và tuyến xe điện đưa khách từ Cát Hải sang Cát Bà và di chuyển trên đảo. Thành phố cam kết tạo điều kiện tối đa, thuận lợi nhất để tập đoàn triển khai đầu tư vào Hải Phòng và huyện đảo Cát Hải, để nơi đây trở thành khu du lịch đẳng cấp quốc tế với giá trị khác biệt…”.
 
Chủ tịch Tập đoàn Lê Viết Lam cho biết: “Qua khảo sát thực tế, tư vấn nước ngoài của tập đoàn có kinh nghiệm, đưa ra nhiều ý tưởng, trong thời gian ngắn sẽ có kế hoạch rõ ràng đầu tư vào Cát Bà bảo đảm nhanh chóng, có hiệu quả, tạo ra sản phẩm du lịch tốt nhất, tránh phá vỡ môi trường du lịch. Tập đoàn mong muốn và tin tưởng với sự hỗ trợ tối đa của thành phố, nhất là khi Hải Phòng có Trung tâm Xúc tiến đầu tư- thương mại và du lịch triển khai một cửa trong cấp giấy phép đầu tư chắc chắn sẽ nhanh hơn nơi khác. Tập đoàn mời đơn vị uy tín, kinh nghiệm quy hoạch tổng thể và chi tiết phát triển du lịch quần đảo Cát Bà gắn với bảo vệ môi trường, đề xuất cách quản lý, tránh đầu tư trùng lắp cơ sở hạ tầng, dịch vụ, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch tốt nhất, môi trường du lịch tuyệt vời nhất. Theo đó, trong 3 tháng có bản quy hoạch sơ bộ, 6 tháng có bản quy hoạch chi tiết quần đảo Cát Bà để triển khai đầu tư dự án trên quần đảo giàu tiềm năng du lịch của thành phố Cảng…”.
 
Phúc Thịnh