Dựng “lá chắn mềm” giữ bình yên từ mỗi khu phố
Từ ngày 1/7/2025, phường Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị hành chính: Phường Phong Châu cũ, xã Hà Thạch và xã Phú Hộ. Việc mở rộng địa giới không chỉ tạo xung lực mới cho phát triển đô thị - công nghiệp, mà còn đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong việc giữ gìn an ninh trật tự, nhất là tại những khu vực đông dân cư, giáp ranh khu công nghiệp và các vùng có yếu tố đặc thù.
    |
 |
Công an phường Phong Châu theo dõi mô hình “Camera an ninh” để kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. |
Sau hợp nhất, phường Phong Châu trở thành địa bàn đông dân, đa dạng về cơ cấu dân số, một phần Khu công nghiệp Phú Hà - nơi có 16 doanh nghiệp FDI đang hoạt động. Không chỉ vậy, nơi đây đã và đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường nối cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cụm công nghiệp Phú Hộ hay hệ thống xử lý nước thải đô thị. Tiềm năng phát triển rõ ràng, nhưng cũng đồng nghĩa với áp lực ngày càng lớn về quản lý địa bàn, giữ vững an ninh trật tự.
Không đợi đến khi có sự vụ mới hành động, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Phong Châu được xác định là nhiệm vụ lâu dài, bền vững - nơi “mỗi người dân là một chiến sĩ an ninh, mỗi khu dân cư là một pháo đài”.
Thượng tá Nguyễn Tiến Công - Công an phường Phong Châu - thẳng thắn nhìn nhận: “Sáp nhập mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng kéo theo nhiều thách thức. Muốn giữ vững địa bàn, nhất là ở khu vực giáp ranh khu công nghiệp - nơi có đông công nhân nhập cư, thì phải lấy người dân làm trung tâm. Xây phong trào là để người dân làm chủ địa bàn, từ đó hình thành thế trận an ninh từ cơ sở, vững chắc và hiệu quả”.
Không dừng ở khẩu hiệu, phong trào được triển khai bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực tại từng tổ dân phố, khu công nghiệp, vùng đồng bào tôn giáo. Ngay sau khi thành lập, Công an phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản quan trọng để cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Phú Thọ về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân. Hệ thống tự quản tại cơ sở được rà soát, củng cố, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống sau sáp nhập. Hiện toàn phường có 25 Ban ANTT, 226 tổ liên gia tự quản, 22 tổ tự quản tại các doanh nghiệp, trường học. Nhiều mô hình đi vào thực chất, phát huy hiệu quả rõ rệt như: “Camera an ninh”, “Zalo an ninh”, “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”, “Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em”, hay “Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ”…
    |
 |
Hệ thống “Camera an ninh” giúp cho Công an xã Cao Phong chủ động nắm tình hình 24/24h. |
Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ và truyền thông số trong phong trào tạo bước chuyển biến rõ nét. Qua “Zalo an ninh”, người dân có thể nhanh chóng phản ánh những biểu hiện bất thường ngay từ cơ sở; kết hợp với dữ liệu từ camera an ninh, lực lượng chức năng có thể xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Một ví dụ điển hình là vụ việc xảy ra lúc 23h20 ngày 19/7/2025 tại khu Lũng Thượng, phường Phong Châu: Khoảng 15 thanh thiếu niên từ nơi khác kéo đến gây rối trật tự. Nhờ người dân thông báo kịp thời qua Zalo và hệ thống camera, chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường đã xác minh được danh tính 10 đối tượng, chuyển hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh xử lý theo quy định của Pháp luật. Đây không chỉ là minh chứng cho khả năng phản ứng nhanh mà còn thể hiện rõ vai trò “tai mắt của nhân dân” trong giữ gìn an ninh trật tự.
Phong Châu hiện có 2 tôn giáo lớn là Phật giáo và Thiên Chúa giáo cùng sinh sống. Công an phường luôn coi trọng công tác dân vận, phối hợp với chức sắc tôn giáo, người có uy tín để tuyên truyền, hướng dẫn bà con sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số mô hình còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với đặc thù địa phương; một số khu dân cư chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức, đoàn thể; nhận thức của người dân về vai trò trong bảo vệ an ninh trật tự còn chưa đồng đều. Để khắc phục, Công an phường đang tập trung sàng lọc, đánh giá mô hình hoạt động, kiên quyết loại bỏ những mô hình kém hiệu quả, đồng thời nhân rộng những cách làm hay, phù hợp với từng địa bàn.
    |
 |
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở khu 4 hướng dẫn hộ gia đình việc sử dụng chuông báo cháy. |
Thời gian tới, Phong Châu đặt mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó xây dựng “thế trận lòng dân” - vững như thành đồng. Công an phường đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập Quỹ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm tạo nguồn lực ổn định, lâu dài cho hoạt động tại cơ sở. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phong Châu hôm nay không chỉ là trách nhiệm, mà là tinh thần chủ động và niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an. Trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng, “pháo đài” giữ gìn bình yên không nằm ở những bức tường bê tông - mà chính là ý thức, niềm tin và sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân và lực lượng giữ gìn trật tự ngay từ từng con ngõ, khu phố.
Lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong tỉnh
Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ không chỉ là điểm sáng ở Phong Châu, mà còn lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong tỉnh Phú Thọ.
Tại xã Cao Phong, mô hình “Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy” đang phát huy hiệu quả rõ nét trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài. Mỗi hộ dân được trang bị bình chữa cháy, hệ thống báo cháy và tập huấn định kỳ.
Tại Khu 4 - trung tâm của xã với nhiều cửa hàng điện tử, đồ gia dụng, quán ăn, cửa hàng thời trang..., công tác phòng cháy chữa cháy được đặc biệt quan tâm. Anh Hà Xuân Trường - Tổ trưởng Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu 4 - chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, chỉ cần một phút bất cẩn là hậu quả sẽ rất khó lường. Vì vậy, mỗi hộ dân đều tự trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo cháy và được tập huấn kỹ năng xử lý khi có sự cố”.
Tổ liên gia PCCC hoạt động như một “lưới an toàn” mềm, gắn kết giữa các gia đình - để khi có sự cố, người dân không chỉ biết cách xử lý mà còn phối hợp chặt chẽ với nhau, giúp giảm thiểu thiệt hại tối đa.
    |
 |
Công an phường Phong Châu mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm lớn của đất nước. |
Hiện toàn xã có 9 tổ liên gia PCCC, 2 điểm chữa cháy công cộng, góp phần nâng cao ý thức và khả năng ứng phó với nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư. Đây không chỉ là mô hình phòng cháy - mà còn là mô hình “giữ làng, giữ xóm” đầy trách nhiệm. Song song đó là mô hình “Camera an ninh”, hiện đã có 25 mắt camera tại các điểm giao cắt, khu đông dân - giúp giám sát tình hình 24/24h. Trong 7 tháng đầu năm 2025, xã Cao Phong không có vụ việc hình sự nghiêm trọng nào, giữ vững ANTT trên toàn địa bàn.
Sau hợp nhất, xã Cao Phong có tới 31 xóm, khu dân cư, với gần 20.000 người thường trú và hơn 800 người tạm trú. Trên địa bàn đông dân, lại có Quốc lộ 6 chạy qua, nhiều điểm giao cắt lớn nhỏ - Cao Phong xác định: Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một phần không thể tách rời trong chiến lược giữ vững bình yên từ cơ sở.
Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng Công an xã cho biết: “Chúng tôi không làm phong trào chỉ để có báo cáo, mà làm sao để người dân thực sự hiểu, thấy mình có trách nhiệm và chủ động bảo vệ nơi mình đang sống”.
Từ các buổi họp dân, hội nghị đến đài truyền thanh xã, từ Facebook đến Zalo của Công an xã… thông tin về pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm, cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm được truyền tải thường xuyên, dễ hiểu. Người dân dần chủ động hơn trong việc tự bảo vệ mình, bảo vệ hàng xóm, khu phố.
Hệ thống “Camera an ninh” - với 25 mắt giám sát đặt tại các nút giao thông, khu vực đông người - đã giúp lực lượng công an theo dõi địa bàn 24/7. Từ quản lý giao thông, nhắc nhở hộ dân để tài sản lộ thiên, đến phát hiện thanh thiếu niên tụ tập khuya, gây mất trật tự - tất cả đều được xử lý nhanh chóng, kịp thời.
Song song đó, lực lượng Công an xã chính quy cùng 93 cán bộ tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở luôn bám sát địa bàn, phối hợp cùng 31 tổ dân phòng, 31 tổ tự quản trong việc tuần tra, hòa giải mâu thuẫn, hỗ trợ giải quyết các vụ việc phát sinh từ sớm, từ xa.
Công an xã cũng đặc biệt chú trọng quản lý 31 cơ sở kinh doanh có điều kiện, 280 hộ sản xuất - kinh doanh kết hợp nhà ở - không chỉ bảo đảm an toàn phòng cháy mà còn kiểm tra thường xuyên các yếu tố liên quan đến trật tự, an ninh địa bàn.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, bài bản và sát dân, trong 7 tháng đầu năm 2025, xã Cao Phong không phát sinh vụ việc nào phải khởi tố hình sự - một kết quả đáng ghi nhận giữa bối cảnh nhiều địa phương đang phải đối mặt với những diễn biến an ninh phức tạp.
Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, Công an xã đang tiếp tục tham mưu đổi mới phương pháp triển khai, bám sát tình hình từng xóm, từng tổ dân cư. Những mô hình hiệu quả sẽ được nhân rộng; những nơi phong trào còn hình thức sẽ được hỗ trợ củng cố. Mục tiêu là: Biến từng người dân thành “người giữ cửa”, từng ngõ phố thành “pháo đài” bình yên.
Giữ an ninh, giữ làng - không ai làm thay được dân. Ở Cao Phong, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ không chỉ là nhiệm vụ - mà đã trở thành nếp sống, là cách người dân góp sức để quê hương ngày càng yên bình, văn minh, an toàn.
    |
 |
Công an xã Yên Trị hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở. |
Tại xã Yên Trị, hiệu quả phong trào gắn liền với dấu ấn của lực lượng công an chính quy được tăng cường sau sáp nhập. Yên Trị hiện nay là kết quả sáp nhập của 4 xã: Hữu Lợi, Ngọc Lương, Đoàn Kết và Yên Trị cũ. Trên diện tích hơn 82 km², 45 xóm và gần 27 nghìn nhân khẩu, lực lượng công an đã triển khai hàng trăm buổi tuyên truyền, xử lý nhiều vụ việc từ cơ sở. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, toàn xã chỉ xảy ra 8 vụ việc, giảm so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt 100%. Hiện nay, xã Yên Trị đã tổ chức lại hệ thống bảo vệ ANTT cơ sở với 45 tổ bảo vệ, 135 thành viên, phối hợp chặt chẽ với các tổ tự quản và công an viên. Toàn xã hiện có 253 tổ tự quản hoạt động thường xuyên. Nhiều tổ đã trở thành "tai mắt" hiệu quả, cung cấp thông tin nhanh chóng, giúp xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới manh nha. Công an xã Yên Trị cũng thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức hơn 120 buổi sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật, lồng ghép với họp dân, sinh hoạt chi bộ, phát hành hơn 160 bài viết, cảnh báo trực tuyến về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen... Bên cạnh đó, hàng loạt mô hình được triển khai như: “Camera an ninh”, “Tổ liên gia PCCC”, “Cụm an ninh giáp ranh”, “Đường sáng an ninh”… cũng đang phát huy hiệu quả tích cực.
Không chỉ xử lý vụ việc, công an xã còn đồng hành cùng người dân trong cuộc sống thường ngày: hỗ trợ quản lý, cảm hóa 52 người tái hòa nhập cộng đồng; vận động giao nộp 15 vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT…
Một ví dụ điển hình: Chỉ trong vòng 7 giờ sau khi nhận tin báo mất trộm cặp bò từ người dân, Công an xã Yên Trị đã xác minh và thu hồi tài sản thành công. Niềm tin của người dân không chỉ đến từ kết quả điều tra, mà từ sự sát dân, bám dân, “gần dân, hiểu dân, vì dân” của lực lượng công an chính quy.
Chủ tịch UBND xã Yên Trị Bùi Huyên khẳng định: “Sau hợp nhất, địa bàn rộng, dân số đông, thách thức cũng tăng lên. Nhưng lực lượng Công an chính quy đã thực sự làm chủ tình hình. Họ không chỉ xử lý tốt công việc mà còn tạo được niềm tin sâu sắc trong lòng người dân”. Niềm tin ấy thể hiện rõ trong bức thư cảm ơn ông Đinh Văn Cường gửi Giám đốc Công an tỉnh sau vụ mất bò: “Các anh không chỉ giúp người dân tìm lại được tài sản mà khiến chúng tôi hiểu rõ giá trị của sự bình yên mà các anh đang mang lại cho vùng quê này”. Công an chính quy về xã, mang theo không chỉ nghiệp vụ mà còn là tinh thần gắn bó, bám dân, “làm những việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn”. Với Yên Trị - địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều điểm giáp ranh - sự có mặt của lực lượng chính quy đã giúp thiết lập lại thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở. Và thực tế cho thấy: Nơi nào Công an xã gần dân, nắm chắc địa bàn, xử lý tình huống kịp thời, nơi đó người dân sẽ cảm thấy an tâm, tin tưởng và sẵn sàng đồng hành trong việc giữ gìn bình yên cho quê hương mình.
Từ Phong Châu, Cao Phong đến Yên Trị, có thể thấy một điểm chung: An ninh trật tự không tự nhiên mà có, mà được tạo nên từ sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Công an và người dân. Các mô hình tự phòng, tự quản, sự ứng dụng công nghệ như camera, Zalo... kết hợp với Công an chính quy bài bản đã góp phần xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở - vững chắc, chủ động và bền vững.
Trên hành trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, một xã hội an toàn, bình yên không thể thiếu sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và lòng dân. Bởi lẽ, chính người dân - bằng niềm tin, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác - mới là “pháo đài kiên cố nhất” để bảo vệ cuộc sống bình yên nơi quê hương mình.
Trưởng Công an xã Pà Cò nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
Chiều ngày 3/8/2025, trên đường vào Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu, đồng chí Thượng tá Hà Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ - đã nhặt được một chiếc ví của người dân đánh rơi. Bên trong ví có 2,9 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân mang tên Đ.T.A. Tuyết, thường trú tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ (trước đây là xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ).
Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, đồng chí Hà Tiến Dũng đã phối hợp với lực lượng bảo vệ Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu thông báo tìm người đánh mất. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, trong cùng buổi chiều, toàn bộ tài sản và giấy tờ đã được trao trả lại cho chị Đ.T.A. Tuyết. Chia sẻ về sự việc, Thượng tá Hà Tiến Dũng cho biết: “Việc nhặt được của rơi và trả lại cho người mất là hành động bình thường, thể hiện phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Phục vụ nhân dân luôn là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi”. Hành động tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của đồng chí Trưởng Công an xã Pà Cò đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an gần dân, vì dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
|