leftcenterrightdel
Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên 

Trong những năm qua, quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ Phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên đã lựa chọn nhiều biện pháp tối ưu nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Đồng thời tạo việc làm để tăng thêm thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương. Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phối hợp với lãnh đạo Công ty làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên người lao động (CNVNLĐ). Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện, 100% CNVNLĐ được đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ thai sản, ốm đau thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật đối với người lao động. Công đoàn cũng phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm để thực hiện quy chế dân chủ theo đúng quy định. Công ty luôn quan tâm, cải thiện điều kiện việc làm, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân lao động, nhất là cho công nhân lao động trực tiếp làm dịch vụ vệ sinh công cộng. Ngoài ra, Công đoàn Công ty luôn quan tâm, thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những lúc hiếu hỷ, ốm đau... Mặt khác, Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên đã thực hiện nhiều điều chỉnh để giảm tác động ô nhiễm môi trường đến đời sống nhân dân như: triển khai làm hàng rào tôn, lưới che chắn quanh khu khai thác nhằm hạn chế tiếng ồn và phát tán bụi ra môi trường dân cư, bố trí xe chuyên dụng thực hiện tưới nước dập bụi giảm tải ô nhiễm môi trường…

leftcenterrightdel
ông Nguyễn Văn Triển, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty  

Ông Nguyễn Văn Triển, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên cho biết: “Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và khai thác khoáng sản, Công ty nhận thức rằng muốn tồn tại và phát triển thì song song với đầu tư mở rộng sản xuất phải chú ý đến môi trường và đời sống người dân địa phương và lấy đó là phương châm hành động và tồn tại. Trong quá trình phát triển và trưởng thành, Công ty đã đặc biệt chú ý đến phương châm sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường, hướng tới một nền sản xuất xanh, sạch... Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Công ty luôn phấn đấu sản xuất gắn liền với giảm thiểu tác động đến môi trường và cuộc sống của người dân và bằng mọi cách tạo điều kiện cho người dân, không quay lưng với cuộc sống người dân trong vùng bị ảnh hưởng, các hộ sinh sống gần khu vực khai trường của mỏ, tích cực xử lý bụi phát sinh trong quá trình sản xuất, xử lý nước thải theo đúng quy chuẩn và thu hồi xử lý các chất thải rắn nguy hại trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, trồng cây xanh trên các bãi thải, hoàn thổ phục hồi đất đai trả lại diện tích đất nông nghiệp cho địa phương tại những khu vực kết thúc khai thác”.

 Với phương châm lo cho mình phải biết lo cho người khác - Đó là nét đẹp truyền thống được Tập thể, Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên thực hiện trong nhiều năm qua. Nét đẹp đó đã được thể hiện bằng từng việc làm cụ thể như: Giải quyết công ăn việc làm cho bà con trong vùng chịu ảnh hưởng của dự án, đền bù giải phóng mặt bằng thỏa đáng cho những hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định nhà nước, Công ty tạo mọi điều kiện để ưu tiên đào tạo và thu hút lao động người địa phương vào làm việc. Bên cạnh đó, Công ty đã hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho những hộ dân có đất giáp với mỏ khai thác với số tiền nhiều tỷ đồng. Lập kế hoạch triển khai phương án đền bù sửa chữa cho các hộ dân đã bị ảnh hưởng với kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong thời gian tới Công ty dự tính sẽ triển khai các phương án mà Ban Giám đốc đề ra trong đầu năm để tiếp tục hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng…

Theo chia sẻ chung của một số hộ dân bị ảnh hưởng tại xóm Nam Sơn, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương như: hộ anh Nguyễn Thế Hải, hộ chị Xuân Thị Hằng và hộ bà Đỗ Thị Kim Chung, Công ty và chính quyền địa phương thường xuyên xuống tận nơi thăm hỏi, kiểm tra thực tế, phổ biến chế độ chính sách tới các hộ dân và có phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp để người dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Công ty còn có những đóng góp tích cực cho địa phương từ những việc làm cụ thể như xây dựng bể chứa, khoan giếng, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân trong xóm sử dụng. Quá trình khai thác và vận chuyển than, đất đá rơi trên đường, Công ty cũng thường xuyên tưới tiêu nước để giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Công ty luôn xác định để phát triển ổn định và bền vững ngoài việc thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước thì công tác an sinh xã hội và phát triển hài hoà với địa phương là khâu đặc biệt quan trọng. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã đồng hành hỗ trợ tích cực cho các huyện nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công ty thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, tổ chức chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách, đưa điện lưới, hệ thống thông tin, truyền thông, mạng internet vào phục vụ CBCN trong khu trung tâm mỏ và phục vụ nhân dân các khu vực lân cận. Công ty đã đầu tư công trình cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, việc đưa công trình này vào sử dụng không chỉ đáp ứng được nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân mà còn giúp cho địa phương có thể sớm hoàn thành tiêu chí về nước sạch - một trong 19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Công ty đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng kinh phí làm đường Nông thôn mới phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 3 xóm Bá Sơn, Nam Sơn, Cổng Đồn thuộc xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả tích cực. Trong nhiều năm qua, không chỉ chăm lo giúp đỡ cho cuộc sống của người dân trong vùng, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên còn lan xa, tỏa rộng trên địa bàn cả nước. Khi được tin người dân Miền Trung gặp hoạn nạn do mưa lũ gây ra, cán bộ, CNV Công ty đã tự nguyện đóng góp gửi giúp bà con bị thiệt hại khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống,…

Với những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần “tương thân, tương ái” của Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên đã góp phần tích cực phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc đưa Công ty trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trên địa bàn xã Cổ Lũng nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

                                                                   

Trọng Tài – Hoàng Anh