Đó là ông Nguyễn Văn Tự, ở thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát). Năm 2010, ông mạnh dạn đầu tư hàng triệu đồng để xây dựng chuồng trại, quy mô tương đối hoàn chỉnh, có hệ thống thoát nước, xử lý vệ sinh môi trường, trồng thêm cỏ làm thức ăn xanh cho bò.

 


Theo kinh nghiệm của ông Tự, để nuôi bò đạt kết quả, việc chọn giống và cách chăm sóc là yếu tố quyết định. Trước hết cần chọn giống bò lai tốt, có bộ xương to, vai rộng, ức sâu, phàm ăn, có 1-2 đôi răng phát triển đều; ngoài ra khi mua bò về phải tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng và xổ giun, sán cho bò. Sau đó là thức ăn phải đầy đủ, chuồng trại cao ráo, sạch sẽ, mùa đông thì che kín, mùa hè thì thoáng mát...

Nhận xét về mô hình nuôi bò lai sinh sản của ông Tự, ông Trương Ngọc Hưng- Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát) cho biết: “Đây là hộ nông dân nuôi bò lai đạt hiệu quả kinh tế cao nhờ áp dụng có hiệu quả các quy trình kỹ thuật vào chăn nuôi. Ông Tự đã tận dụng tối đa các phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn cho bò; nên giảm được chi phí, tăng thu nhập. Ông xứng đáng nhiều năm liền đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện”.

 

Theo Báo Bình Định

.