leftcenterrightdel

Kinh tế tư nhân đang ngày càng đóng góp tích cực hơn cho ngân sách nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh ĐD 

Đối mặt không ít các chướng ngại, thách thức, tuy nhiên, năm 2018 vẫn là năm kinh tế - xã hội nước ta có nhiều khởi sắc với những bước phát triển đáng tự hào. Trong 12 chỉ tiêu tổng quát đề ra từ đầu năm thì có đến 8 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt...

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế tiếp tục giữ được tốc độ phát triển khả quan: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 7,98%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13%. Số doanh nghiệp (DN) thành lập mới tăng thêm tăng 5,3%...

Trong năm, chính quyền thành phố cũng tiếp tục có những giải pháp nhằm thúc đẩy, hỗ trợ DN đầu tư phát triển sản xuất, cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng tăng cường tổ chức đối thoại với các nhà khoa học, DN, các cơ quan quản lý nhà nước để tìm kiếm những quyết sách phù hợp và kịp thời cho phát triển kinh tế…

Trong bối cảnh như vậy, nhiều DN đã hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2018, góp phần gia tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, tổng thu NSNN tăng 12,64% so với năm 2017. Trong đó, nổi trội nhất là nguồn thu từ các DN tư nhân, với số thu đạt 58.791 tỷ đồng, tăng đến 21,28%. Đây là khu vực kinh tế có mức thu tăng cao nhất trong năm.

Kết quả trên là do có sự đóng góp tích cực và hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2018 của nhiều tên tuổi lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Công ty CP Bất động sản Khải Hoàn Land, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam, Ngân hàng Thương mại CP Á Châu, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn…

Không chỉ thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với đất nước, góp phần gia tăng nguồn thu cho NSNN, việc các DN tư nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế còn khẳng định vai trò của khối DN tư nhân trong nền kinh tế chung của cả nước.

Với những thành tựu đã đạt được trong năm vừa qua, khối DN tư nhân được kỳ vọng sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của nước nhà./.

PV