Ông Hans - Jurgen Schmidt – Giám đốc dự án cho biết, nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao sẽ được xây dựng với diện tích khoảng 7,3ha và nằm ngay cạnh mỏ. Bước đầu thực hiện dự án, công ty sẽ tập trung xây dựng nhà máy khai thác dòng sản phẩm cát ướt với công suất là 345.000 tấn. Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao không chỉ áp dụng công nghệ khai thác hiện đại nhất châu Âu mà còn đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành ở châu Âu về an toàn, bảo hộ lao động và chống ồn. Nguồn nước sử dụng khi khai thác sẽ được vận chuyển liên hoàn, nhờ đó có thể giảm thiểu tối đa lượng nước cần cho quá trình sản xuất. Ông Hans -Jurgen Schmidt cũng cam kết, luôn cẩn trọng để không gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của địa phương.

 

leftcenterrightdel
 Nhà máy khai thác dòng sản phẩm Cát ướt với công suất là 345.000 tấn (ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế hoan nghênh Công ty TNHH Quarzwerker của Đức đến đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sự kiện này đánh dấu mốc hợp tác thương mại hiệu quả không chỉ giữa Tập đoàn Việt Phương với Tập đoàn Quarzweke mà còn giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế với doanh nghiệp nước ngoài, hứa hẹn mang tới cơ hội việc làm cho nhiều người dân địa phương. 

Tham dự buổi lễ, các đại biểu cũng đề nghị nhà máy chế biến cát chất lượng cao, sau khi đi vào hoạt động cần phải tuân thủ các cam kết, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến và đóng góp có hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  

Trọng Bình