Thận trọng, không vội vàng là tính cách nổi bật của người Nhật. Vậy mà chỉ trong vòng 10 tháng năm 2014, tỉnh Ehime của Nhật Bản đã hai lần đưa các doanh nghiệp (DN) đến TP.Hồ Chí Minh để tìm cơ hội làm ăn. Trong đó, tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng dẫn đoàn sang Việt Nam đã trực tiếp tổ chức hội nghị kết nối các DN Việt Nam - Ehime, Nhật Bản.
Biết được thế mạnh của Ehime là ngành công nghiệp phụ trợ, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, và Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ những ngành này nên tỉnh Ehime đã chủ động đưa DN đi “săn” thị trường.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Tại hội thảo về phát triển nông nghiệp công nghệ cao do Ehime tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, ông Sakai Seiji, Giám đốc Công ty Iseki (chuyên nghiên cứu sản xuất máy nông nghiệp), cho biết sản xuất nông nghiệp của Việt Nam hiện nay mới ứng dụng một phần cơ giới hóa nên hiệu quả chưa cao. Theo ông, để tiến đến một nền nông nghiệp công nghệ cao thì việc ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất là rất quan trọng, và DN ông tìm thấy ở Việt Nam cơ hội để cung cấp các máy sản xuất nông nghiệp cho thị trường Việt Nam. Ông Sakai Seiji đã đưa ra bản thống kê so sánh: tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp của Nhật Bản năm 2013 đạt 85 ngàn tỷ yên và của Việt Nam tương đương 33 ngàn tỷ yên, trong khi đó số hộ sản xuất nông nghiệp nghiệp của Nhật chỉ hơn 2,5 triệu hộ với 5,6 triệu người làm nông, còn ở Việt Nam là gần 11 triệu hộ với 55 triệu người sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất canh tác của Nhật cũng khá khiêm tốn, chỉ có 1,6 triệu hécta với Việt Nam là trên 7,7 triệu hécta.
Ông Sakai Seiji chia sẻ: “Độ tuổi lao động trung bình trong nông nghiệp của Nhật rất cao, thường trên 60 tuổi, trong đó hơn 60% là trên tuổi 65, nếu không dựa vào máy móc sẽ không thể sản xuất nổi. Lao động nông nghiệp ở Việt Nam có độ tuổi rất trẻ, trung bình là 27 tuổi, đây là lợi thế rất lớn”. Ông Sakai Seiji cũng cho hay, ở Nhật đất canh tác có địa hình khá phức tạp, có cả những kiểu ruộng bậc thang nhưng nhờ vào các loại máy nông nghiệp khá linh động nên vẫn đảm bảo được sản xuất. Hiện nay, Nhật Bản đang tập trung cho các kỹ thuật mới, như: nghiên cứu máy cày chạy bằng điện, công trường trồng trọt sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị đo lường tăng trưởng cây trồng, hệ thống quản lý nông nghiệp phân bón, máy móc…
Tìm kiếm đối tác
Phó tỉnh trưởng tỉnh Ehime (Nhật Bản) Jyoko Toshifumi giới thiệu, tỉnh Ehime có nhiều thành phố công nghiệp phát triển đa dạng, nhất là với ngành công nghiệp phụ trợ. Các DN của tỉnh sở hữu những kỹ thuật công nghệ cao ở Nhật Bản, sản xuất trong các lĩnh vực như: giấy (dùng để in tiền), điện - điện tử, smart phone, linh kiện cho máy bay, màn hình tinh thể lỏng, công nghiệp đóng tàu…
Ông Murata Yuuji, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ehime, cho biết đến Việt Nam lần này là những DN hàng đầu của tỉnh Ehime, hoạt động trong các lĩnh vực: công nghiệp phụ trợ, gia công cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa máy móc chuyên dụng, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp lò hơi, xử lý rác thải công nghiệp… với mong muốn được giao lưu, hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, trường đại học chuyên ngành và các DN Việt Nam để phát triển những lĩnh vực mà Nhật Bản đang có nhiều kinh nghiệm.
Ông Lê Long Sơn, Tổng giám đốc Công ty Esuhai, cũng cho rằng đây là những dịp tốt để DN tỉnh Ehime và DN Việt Nam gặp gỡ tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ ở nhiều lĩnh vực.
Theo Báo Đồng Nai