Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng đến mục tiêu sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam. Tại buổi tuyên truyền mới đây, hàng trăm ngư dân đã tham dự trong không khí thân tình, cởi mở nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm túc. Các báo cáo viên của Cảnh sát biển tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản như: quy định về ranh giới vùng biển; yêu cầu bắt buộc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS); quy trình ghi và nộp nhật ký khai thác; thủ tục bốc dỡ sản phẩm tại cảng; cùng những điểm mới trong các nghị định xử phạt hành vi khai thác IUU. Đây đều là những vấn đề thực tiễn gắn liền với hoạt động đánh bắt, được bà con ngư dân đặc biệt quan tâm.
    |
 |
| Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho chủ tàu và thuyền viên như cờ Tổ quốc. |
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho chủ tàu và thuyền viên như cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế và tài liệu pháp luật. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển với ngư dân trong hành trình bám biển, phát triển kinh tế và giữ gìn chủ quyền.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, sau khi sáp nhập địa giới hành chính giữa An Giang và Kiên Giang, khu vực biển rộng lớn, đội tàu hoạt động trên nhiều ngư trường khác nhau, dẫn đến nguy cơ vi phạm nếu ngư dân thiếu kiến thức pháp luật hoặc chủ quan khi đánh bắt xa bờ. Vì vậy, việc trực tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền, trang bị tài liệu, hướng dẫn cụ thể đã giúp ngư dân nắm chắc quy định, giảm thiểu sai phạm, đặc biệt là tình trạng tàu cá vượt ranh giới vùng biển nước ngoài - nguyên nhân chính dẫn đến việc EC duy trì “thẻ vàng”.
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khẳng định: công tác tuyên truyền chống khai thác IUU là nhiệm vụ lâu dài và xuyên suốt. Song song với tuyên truyền trên bờ, lực lượng Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm tra trên biển; phối hợp địa phương kiểm soát chặt chẽ tàu xuất - nhập bến; kiên quyết xử lý trường hợp cố tình tắt thiết bị VMS, khai báo không trung thực hoặc có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài.
Bên cạnh đó, mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Tổ tàu thuyền an toàn”, hoạt động hỗ trợ sơ cấp cứu, tập huấn kỹ năng đi biển tiếp tục được triển khai sâu rộng. Những mô hình này giúp hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa lực lượng chấp pháp và ngư dân, tăng cường khả năng tự bảo vệ và hỗ trợ nhau khi gặp sự cố trên biển.
    |
 |
| "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Tổ tàu thuyền an toàn”. |
Về phía địa phương, tỉnh An Giang chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật dữ liệu tàu cá, phấn đấu 100% phương tiện đủ điều kiện đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; đồng thời kiểm tra nghiêm tàu không đăng ký, đăng kiểm hoặc giả mạo giấy tờ. Công tác tuyên truyền tại cộng đồng cũng được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, áp phích tại cảng cá, điểm tập kết - nơi ngư dân dễ tiếp cận thông tin pháp luật.
Thực tế cho thấy, khi được cung cấp đầy đủ kiến thức, phần lớn ngư dân đều nhận thức rõ việc tuân thủ quy định chống khai thác IUU không chỉ giúp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ uy tín quốc gia mà còn đem lại lợi ích trực tiếp cho chính mình. Một số ngư dân chia sẻ, việc thực hiện đúng quy định giúp họ yên tâm hơn khi ra khơi, giảm nguy cơ xử phạt và góp phần duy trì thị trường xuất khẩu.
Hoạt động tuyên truyền tại An Giang một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá bền vững. Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng và sự đồng thuận của ngư dân, mục tiêu phát triển nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thế giới đang tiến gần hơn, góp phần cùng cả nước nỗ lực sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU.