Đã hơn 1 năm kể từ ngày CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) gặp cơn “bão” lớn nhưng công ty vẫn chưa tìm ra người “lèo lái” xứng tầm, họ đến rồi đi. Liệu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tới đây, công ty có tìm được người lãnh đạo đưa JVC vượt qua bão dữ?

 

Kết thúc năm 2015, doanh thu của JVC đạt 507,3 tỷ đồng, giảm đến 48,8% so với năm 2014; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt -710,3 tỷ đồng và -713,4 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm từ 2.555 tỷ đồng xuống chỉ còn 1.474 tỷ đồng. Riêng trong quý 1/2016, doanh thu của JVC đạt 101,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế - 93,1 tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến JVC làm ăn kém hiệu quả do phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi, xóa sổ một số khoản tạm ứng và một phần từ hoạt động kinh doanh dưới giá vốn trong quý 4/2015.

 

Trong quý 3 và quý 4/2015, kết quả kinh doanh của JVC đã xuất hiện các khoản giảm trừ doanh thu, trong đó chủ yếu là hàng bán trả lại với giá trị gần 27 tỷ đồng, điều mà những năm trước đây chưa từng xảy ra. Hiện nay, JVC đã công bố thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tuy nhiên thời gian diễn ra vẫn chưa có lịch cụ thể. Năm ngoái, công ty phải tổ chức lần thứ 3 mới thành công đại hội thường niên. Một doanh nghiệp có Chủ tịch HĐQT kiêm tổng GĐ bị khởi tố hình sự là Tập đoàn Đại Dương trong 2 năm liên tiếp đến lần thứ 3 mới tổ chức thành công đại hội thường niên lẫn bất thường. Liệu lịch sử có lặp lại tại JVC? Những người đứng đầu doanh nghiệp làm việc vì cổ đông hay chỉ ngồi ghế nóng hưởng lương cao?

 

Theo NTD

.