Phân khúc đất nền vùng ven tỉnh Đồng Nai được các nhà đầu từ thứ cấp quan tâm nhờ hạ tầng giao thông đang được nâng cấp, mở rộng để tăng tính kết nối liên vùng.

Điển hình, dự án cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Liên Khương, Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4…Trong đó, công trình cầu Vàm Cái Sức nối Hương lộ 2 với cao tốc Long Thành - Dầu Giây đang tạo sức bật mới cho thị trường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phê duyệt đề cương, nhiệm vụ chi tiết để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dài 65,3km, 4-6 làn xe.

leftcenterrightdel
Khu dân cư Sông Trầu đã hoàn thiên hạ tầng và bàn giao sổ đỏ.

Đặc biệt, Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đã được khởi công xây dựng, giúp thị trường bất động sản Đồng Nai sôi động hơn.  

Gần đây, thị trường bất động sản Đồng Nai trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong khu vực và nhiều tỉnh thành như TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… và cả ở khu vực phía Bắc.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã chuyển hướng về Đồng Nai với vốn đầu tư hàng trăm ngàn tỉ đồng, làm thay đổi diện mạo thị trường.

leftcenterrightdel
 Công ty Đại Tín bàn giao sổ đỏ cho khách hàng.

“Phân khúc đất nền vùng ven tỉnh Đồng Nai là thị trường sôi động nhờ hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng được nâng cấp. Nổi bật nhất là các dự án kết nối giao thông và sân bay Quốc tế Long Thành”, ông Phạm Minh Quang giám đốc Công ty Đại Tín chia sẻ.

Tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất đầu tư sẽ chú ý đầu tư các sản phẩm đất nền có vốn trên dưới 1,5 tỉ đồng là sản phẩm chính.

leftcenterrightdel
 Khu dân cư Hố Nai do công ty Đại Tín phân phối đã hoàn thiện hạ tầng và bàn giao sổ đỏ.
Điển hình, Công ty Đại Tín vừa triển khai phân phối một số khu dân cư tại Xã lộ 25 (huyện Thống Nhất), xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom)… đã có sổ, hoàn chỉnh 100% hạ tầng. Các khu dân cư đều gần khu công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối.
PV