leftcenterrightdel
  Ông Tiết Văn Thành, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu tại buổi lễ.
Tham dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; lãnh đạo NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về phía Vùng 2 Hải quân có ông Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; ông Đỗ Văn Yên, Chính uỷ Vùng 2 Hải quân và cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 2 Hải quân. Về phía Agribank có ông Tiết Văn Thành, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Trí, Thành viên HĐTV, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam; bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo một số Ban của Agribank, Giám đốc chi nhánh và các Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị Agribank trên địa bàn TP HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại buổi lễ, Agribank đã trao tặng 15 nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân gói kinh phí 2 tỉ đồng để trang bị máy tập, dụng cụ thể thao và trang thiết bị củng cố vườn rau.
leftcenterrightdel

  Agribank trao tặng 15 nhà giàn DK1 thuộc vùng 2 Hải quân máy tập, dụng cụ thể thao và trang thiết bị củng cố vườn rau với tổng trị giá 2 tỷ đồng. 

Hơn 32 năm phát triển, với vai trò là Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam chủ lực trong phát triển “Tam nông”, cung ứng tín dụng và sản phẩm dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế đất nước, Agribank nhận thức rất rõ trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Dấu ấn nghĩa tình Agribank đã lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc, vươn tới tận các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đặc biệt, trong những năm qua, hành trình “Vì biển đảo quê hương” được Agribank triển khai thông qua nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa: Cả nước vì Trường Sa; Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa; Ngân hàng Việt Nam với Trường Sa thân yêu; Vì Trường Sa thân yêu; dành sự quan tâm đặc biệt đối với chương trình ủng hộ quân dân trên đảo Trường Sa, ủng hộ ngư dân và chương trình vì chủ quyền biển đảo; xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại Đảo Gạc Ma… với sự tham gia hưởng ứng nhiệt thành của gần 40.000 cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Agribank.
leftcenterrightdel
Agribank và lãnh đạo, chiến sỹ Vùng 2 hải quân chụp ảnh lưu niệm. 
Hoạt động ủng hộ Trường Sa và nhà giàn được Agribank thực hiện liên tục từ năm 2017 đến nay. Agribank đã tổ chức cho 141 lượt cán bộ Agribank bao gồm Ban lãnh đạo, Bí thư các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên,... tham gia các chuyến công tác thăm quân dân Trường Sa; ủng hộ xây dựng nhà văn hóa đa năng tại đảo Côlin - Trường Sa, tặng xe ô tô bán tải cho đảo Sinh Tồn; Trao quà ủng hộ quân và dân quần đảo Trường Sa (năm 2019); Trao tặng tủ thuốc, cờ Tổ quốc giúp ngư dân vươn khơi bám biển Vùng 1 hải quân cho các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh (năm 2019); Trao tặng cờ và 200 tủ thuốc cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn và mới đây Agribank đồng hành cùng chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân”.
Hữu Hoa