leftcenterrightdel
Áo dài và nón lá Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+) 
Đại sứ Việt Nam tại Mexico, ông Nguyễn Hoài Dương, và Phu nhân đã dẫn đầu đoàn diễu hành với cờ và tà áo dài truyền thống đi qua các con phố lịch sử của thành phố văn hóa được coi là trái tim của trái tim Mexico và được bình trọn là thành phố du lịch số 1 thế giới trong năm 2017 bởi tạp chí Travel+Leisure.

Tà áo dài và nón lá Việt Nam đã làm say đắm hàng nghìn du khách quốc tế và người dân địa phương.
leftcenterrightdel
Đoàn Việt Nam tham gia diễu hành. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+) 

Thay mặt ban tổ chức, Thị trưởng thành phố Jesus Gonzalo đánh giá cao sự tham dự của Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa người dân 2 nước Việt Nam-Mexico nói riêng và giữa các quốc gia tham dự nói chung.

Tuần lễ Văn hóa San Miguel de Allende gồm 25 chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của 440 nghệ sỹ Mexico và quốc tế./.

 Việt Hùng/Mexico(vietnam+)