Ngày 26/8/2012, tại TP Buôn Ma Thuột, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2012”.  

 
Tham dự hội thi có ông Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Trưởng Ban tổ chức hội thi; bà Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Phó trưởng Ban tổ chức hội thi; bà Bùi Thị Hoa - Phó Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.
 
Ông Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu tại hội thi.
 
Hội thi “tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2012” có 120 thí sinh của 10 đội dự thi đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (Ea Kar; Cư M’gar; Krông Ana; Krông Năng; Krông Pac; Cư Kiun; Buôn Đôn, Lăk; thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột). Các thành viên trong đội thi là cán bộ xã, thôn, bản, già làng, người có uy tín và người sản xuất giỏi. Hội thi gồm 3 phần: màn chào hỏi, thi lý thuyết và tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật. 
 
Các tiết mục dự thi năng khiếu của đội đến từ huyện Ea Kar
Các tiết mục dự thi năng khiếu của đội đến từ huyện Ea Kar
 
Qua việc tuyên truyền miệng, các đội dự thi đã đem đến các tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hóa thể hiện những tình huống diễn ra trong đời sống, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Với nội dung và hình thức thể hiện phong phú, sinh động, ngôn ngữ thể hiện mộc mạc, dễ hiểu… nhằm chuyển tải nhiều quy định pháp luật gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc tại địa phương như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Phòng chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Biên giới Quốc gia; Luật Giao thông đường bộ; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Đất đai… Do vậy đã thu hút được đông đảo khán giả tham gia.
 
Các tiết mục dự thi năng khiếu của đội đến từ Tp.Buôn Ma Thuột
Các tiết mục dự thi năng khiếu của đội đến từ Tp.Buôn Ma Thuột
 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Đặc biệt (huyện Krông Pac); 03 giải Nhất (huyện Krông Ana; huyện Krông Năng và Tp Buôn Ma Thuột) 03 giải Nhì (huyện Lăk; huyện Cư Kiun và huyện Ea Kar) và 03 giải Ba (huyện Cư M’gar; huyện Buôn Đôn và thị xã Buôn Hồ). Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 10 suất học bổng (mỗi phần 1 triệu đồng) cho 10 học sinh, sinh viên người dân tộc nghèo vượt khó của trường Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (Đắk Lắk) và trường Cao đẳng nghề thanh niên Dân tộc Tây Nguyên. 
 
Ban tổ chức trao giải đặc biệt của hội thi
Ban tổ chức trao giải đặc biệt của hội thi
Ban tổ chức trao giải nhất của hội thi
Ban tổ chức trao giải nhất của hội thi
Ban tổ chức trao giải nhì của hội thi
Ban tổ chức trao giải nhì của hội thi
Ban tổ chức trao giải ba của hội thi
Ban tổ chức trao giải ba của hội thi
Ủy ban Dân tộc tặng 10 suất học bổng cho cho 10 học sinh người dân tộc nghèo vượt khó của trường Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (Đắk Lắk) và trường cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên.
Ủy ban Dân tộc tặng 10 suất học bổng cho cho 10 học sinh người dân tộc nghèo vượt khó của trường Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (Đắk Lắk) và trường cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên.
 
Đánh giá thành công của hội thi ông Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết “Các đội dự thi đã chuẩn bị, luyện tập công phu, dàn dựng kịch bản phù hợp với nội dung và hình thức của hội thi; từng đội chịu khó nghiên cứu, trao đổi  các hình thức chào hỏi, nội dung trả lời các câu hỏi lý thuyết nghiêm túc, thể hiện rõ sự đoàn kết, nhất trí cao, có sự năng động, sáng tạo cho cả ba hình thức thi: chào hỏi, lý thuyết, tiểu phẩm với cả ngôn ngữ phổ thông và tiếng dân tộc; từng thí sinh đã rất cố gắng thể hiện hết vai trò của mình được phân công trong đội… từ ngôn ngữ, trang phục, lời thoại đến cử chỉ, hành động thể hiện đều gắn với bản sắc văn hóa của dân tộc...”.
 
Ủy ban dân tộc tặng quà lưu niệm cho tỉnh Đắk Lắk
Ủy ban dân tộc tặng quà lưu niệm cho tỉnh Đắk Lắk
 
Qua hội thi, các đội tham gia dự thi sẽ là nòng cốt của câu lạc bộ pháp luật xã mình, mỗi thí sinh sẽ là một tuyên truyền viên pháp luật tích cực cho cộng đồng dân cư nơi cư trú, để pháp luật đến với từng người dân đi vào cuộc sống.
 
Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động nhằm triển khai Đề án “tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ –TTg, ngày 04/5/2009 và Tiểu đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2012” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt thực hiện kế hoạch tại Quyết định số 52/QĐ-UBDT, ngày 21/3/2012.
 
Trước đó, vào đầu tháng 8/2012 Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc tại 02 tỉnh là Sơn La và Nghệ An".
 
Bài ảnh, Bá Thăng