Theo thống kê của CA huyện Tuy Phước, trong năm 2014, CA huyện đã truy bắt 8 đối tượng và vận động đầu thú 8 đối tượng truy nã, trong đó có 5 đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

 


Để công tác truy lùng đạt kết quả, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, CA huyện phối hợp Viện KSND, TAND huyện gởi thư đến gia đình đối tượng bị truy nã, vận động họ kêu gọi con em đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Mặt khác, trinh sát hình sự CA huyện, CA các xã, thị trấn bám sát địa bàn nắm tình hình, xác minh truy tìm nơi lẩn trốn của đối tượng để truy bắt kịp thời; xác lập chuyên án truy xét và tập trung lực lượng, biện pháp truy lùng tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, CA Tuy Phước đã xác lập 3 chuyên án truy xét và 3 chuyên án trinh sát, trong đó đấu tranh thắng lợi 5 chuyên án, bắt 3 đối tượng truy nã  đặc biệt nguy hiểm, phá 2 nhóm tội phạm, bắt 4 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản. Điển hình, Phan Văn Nam (SN 1990, ở Tùng Giản, xã Phước Hòa), vào đầu năm 2014, sau khi cùng đồng bọn dùng hung khí đánh người khác bị thương (tỉ lệ thương tích 56%), đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT CA huyện truy nã. Để tập trung truy bắt đối tượng này ổn định dư luận quần chúng, CA huyện xác lập chuyên án truy bắt. Sau hơn 1 tháng triển khai các biện pháp đấu tranh, trinh sát đã bắt được tên Nam đang lẩn trốn tại TP Quy Nhơn. Ngoài ra, CA huyện còn dựa vào quần chúng để nắm tình hình, qua đó kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng truy nã. Sau gần 1 năm bị truy nã, sáng 24.11.2014, đối tượng Nguyễn Đoạn Trường (SN 1992, ở xã Phước Nghĩa) đã bị trinh sát bắt tại thị trấn Diêu Trì và tạm giam để điều tra xử lý trước pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Trong công tác vận động, cùng với việc kiên trì giải thích pháp luật, hướng dẫn gia đình động viên, đưa đối tượng truy nã đến cơ quan trình diện, các trinh sát còn vận động đối tượng đầu thú. Điển hình, đối tượng Nguyễn Văn Ánh (SN 1967, ở xã Phước Sơn) năm 1991 lừa đảo nhiều quỹ tín dụng ở Tuy Phước chiếm đoạt trên 100 triệu đồng rồi bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT CA huyện truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 9.2014, trinh sát xác định Ánh đang trốn tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhận định Ánh khó có thể lẩn trốn lần nữa vì gia đình, cơ ngơi ổn định, các trinh sát quyết định tác động nghiệp vụ để đối tượng đầu thú, đồng thời lên phương án bắt giữ theo lệnh truy nã nếu Ánh ngoan cố. Kết quả, chiều 24.11 vừa qua, Nguyễn Văn Ánh quay về trình diện và được CA huyện Tuy Phước cho gia đình bảo lãnh. Đặc biệt, trong vụ 10 đối tượng ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn lúc 16 giờ ngày 18.3.2014 dùng rựa, mã tấu xông vào nhà ông Đỗ Thành Ngọc, ở thị trấn Diêu Trì chém nhiều người bị thương, Cơ quan CSĐT CA huyện khởi tố bắt tạm giam 6 bị can, 4 bị can còn lại bị truy nã được trinh sát hình sự kiên trì vận động, đến nay đều đã đầu thú, trong đó người cuối cùng là Phạm Văn Chiến (SN 1996) trình diện vào trưa 24.11.

Trung tá Trần Cao Hải, Đội trưởng Đội CSĐT tổng hợp CA Tuy Phước, lực lượng xung kích trên mặt trận truy lùng đối tượng truy nã, cho biết, năm 2014, CA huyện đã truy bắt và vận động đầu thú 16/21 đối tượng truy nã. Sắp đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Đội sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động và kiên quyết truy lùng số còn lại. Theo tài liệu trinh sát thu thập được, 5 đối tượng trong danh sách truy nã có thể sẽ được thanh lý hết trong dịp này.

 

Theo Báo Bình Định

.