Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn - Nữ công năm 2018 và triển khai Nghị quyết Đại hội V Công đoàn viên chức Việt Nam do Công đoàn VKSND tối cao tổ chức tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao - Bùi Xuân Ngọc  

Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Bùi Xuân Ngọc chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn bộ phận; tổ trưởng tổ nữ công và đại diện các đoàn thể VKSND tối cao.

Nói về ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị tập huấn lần này, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Bùi Xuân Ngọc  nhấn mạnh: Việc tổ chức tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, nữ công, qua đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới và triển khai Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam - Phan Phương Hạnh 

Tại hội nghị tập huấn lần này, các thành viên tham dự hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam - Phan Phương Hạnh quán triệt những nội dung cơ bản trong việc triển khai Nghị quyết đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, từ đó chỉ ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam - Phan Phương Hạnh cho rằng: phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công đoàn viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; tăng cường công tác thông tin tuyên tuyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua…

leftcenterrightdel
Các đại biểu, khách mời tham dự hội nghị 

Với mục tiêu: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

leftcenterrightdel
Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được các công đoàn viên VKSND tối cao coi là một trong những nhiệm vụ thiết thực hàng ngày

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội V Công đoàn viên chức Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, đồng lòng, đồng sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển lên một tầm cao mới.

Nói về công tác vận động nữ cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ sở, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam đề nghị Công đoàn VKSND tối cao có trách nhiệm nâng cao trình độ mọi mặt cho lao động nữ, nhằm tạo điều kiện để chị em phát huy vị trí, vai trò, năng lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

leftcenterrightdel
Nhiều năm qua, Ban nữ công VKSND tối cao luôn là nhân tố dẫn đầu trong các phong trào thi đua của ngành KSND 

Ban nữ công các cấp là ban tham mưu cho ban chấp hành công đoàn, là tổ chức của giới nữ trong tổ chức công đoàn, thực hiện quyền đại diện cho lao động nữ trong việc tham gia với công đoàn và chính quyền cùng cấp bàn bạc, giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ và trẻ em…/.

                                                                                        Xuân Hưng