leftcenterrightdel
Bệnh viện K sẽ hội chẩn trực tuyến với Trung tâm ung thư Quốc gia Nhật Bản. (Ảnh:congly.vn) 

Trung tâm ung thư quốc gia Nhật Bản vừa ký thoả thuận hợp tác với BV K trong đào tạo, chuyển giao kĩ thuật hiện đại điều trị ung thư.

Ngoài việc phối hợp thực hiện các nghiên cứu về ung thư, các hội nghị chuyên đề, phía Nhật Bản sẽ cử chuyên gia sang Việt Nam đào tạo các kĩ thuật hiện đại, tiên tiến nhất trong dự phòng, điều trị ung thư như xạ trị proton, ion hạt nặng.

Với những ca bệnh đặc biệt, các chuyên gia của Nhật sẽ cùng hội chẩn trực tuyến để tìm ra phương pháp điều trị tối ưu nhất.

Mỗi năm ước tính Việt Nam ghi nhận thêm khoảng 126.000 ca ung thư mới. Đa phần người bệnh đến viện khi đã ở giai đoạn muộn, tỷ lệ chữa khỏi không cao.

Riêng tại Bệnh viện K, trung bình mỗi năm tiếp nhận khoảng 400.000 bệnh nhân đến khám và điều trị khoảng 40.000 trường hợp/năm. Hiện bệnh viện K có 3 cơ sở. Dự kiến năm 2020, tổng số giường bệnh của bệnh viện sẽ nâng lên khoảng 2.500 giường.

Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản được thành lập năm 1962 là bệnh viện đầu tiên chuyên về chăm sóc y tế tiên tiến và chuyên sâu. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên tại Nhật Bản và là bệnh viện thứ hai trên thế giới được trang bị máy xạ trị proton. Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản được coi là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực điều trị ung thư kĩ thuật cao tại Nhật Bản và khu vực.

Hiện nay, xạ trị proton là phương pháp xạ trị ung thư tiên tiến nhất. Các chùm hạt proton năng lượng cao có thể phóng tốc độ bằng 70-80% tốc độ ánh sáng giúp bức xạ đi thẳng vào khối u, tránh ảnh hưởng các mô lành xung quanh.

Bên cạnh đó, hai bên đồng thuận nhất trí cao trong việc trao đổi bệnh nhân giữa hai nước Việt – Nhật nhằm nâng cao hiệu quả trong điều trị ung thư.

PV(Tổng hợp)