(BVPL) - Chiều 30-10, chiếc tàu sắt bị đắm tại cửa biển Lạch Hới, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa đã được các cơ quan chức năng tỉnh và thị xã Sầm Sơn trục vớt thành công.

 

Xác con tàu sắt đắm tại cửa Lạch Hới, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã được cơ quan chức năng đưa lên bờ - Ảnh: TTO
Xác con tàu sắt đắm tại cửa Lạch Hới, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã được cơ quan chức năng đưa lên bờ - Ảnh: TTO
 
Tại hiện trường, toàn bộ khoang lái, hầm máy của con tàu đã được trục vớt lên khỏi mặt nước.
 
Căn cứ đặc điểm buồng máy, máy tàu, bánh lái, cabin, mạn tàu, bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây không phải là tàu của lực lượng hải quân Việt Nam mà nhiều khả năng chỉ là tàu vận tải vỏ sắt hoặc tàu đánh cá vỏ sắt bị chìm cách đây 30-40 năm.
 
Qua đo đạc, cơ quan chức năng xác định chiếc tàu có chiều dài hơn 10m, tải trọng khoảng 45 tấn.
 
Theo thông tin ban đầu từ các thợ lặn, khi lặn sâu vào khoang con tàu đắm có nhìn thấy ba vật giống ba chiếc sọ người. Tuy nhiên, đến ngày 30-10, khi tàu được trục vớt lên thì không thấy nữa.
 
Đại tá Hoàng Minh Luyện - tham mưu trưởng bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa, đơn vị được UBND tỉnh giao trục vớt con tàu đắm - cho biết thêm sau khi trục vớt thành công, bộ đội biên phòng tỉnh vẫn đang tiếp tục giám sát chặt chẽ và xử lý xác con tàu đắm theo đúng quy định.
 
Theo Tuoitre.vn
 
Thanh Hóa: phát hiện một tàu đắm có ba sọ người
 
Đội thợ lặn của địa phương vừa phát hiện một chiếc tàu sắt cùng ba sọ người chìm dưới cửa biển Lạch Hới, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa).
 
Hai chiếc tàu cùng đội thợ lặn địa phương đậu tại khu vực chiếc tàu sắt bị đắm ở cửa biển Lạch Hới, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng
Sau nhiều ngày lặn, trục vớt, đến sáng 23-10 chiếc tàu đã được đưa lên quá mặt nước hơn 2m. Nhưng do gặp gió mùa đông bắc, sóng biển lớn, gió mạnh nên chiếc tàu này lại bị hạ xuống mặt nước biển.
 
Theo thông tin ban đầu, tàu này đã bị chìm cách đây nhiều năm, mũi tàu bị mất, chỉ còn thân tàu dài khoảng 10m, hầu hết sắt trên tàu bị gỉ rất nhiều, dưới khoang tàu có ba chiếc sọ người.
 
Theo anh Trần Văn Cảnh - một thợ lặn trong nhóm trục vớt, tàu này được phát hiện khi các tàu đánh cá của ngư dân thị xã Sầm Sơn va quệt vào nhiều lần.
 
Ngày 21-10, khi anh Cảnh lặn xuống boong tàu thì phát hiện ba sọ người.
 
Do tàu bị chìm lâu năm, cát, bùn nằm đầy các khoang nên chưa thể đưa các sọ người vào bờ được.
 
Việc trục vớt, đưa chiếc tàu này vào bờ đang gặp nhiều khó khăn.
 
Ông Nguyễn Hữu Tiềm - phó trưởng ban quản lý, bảo vệ dự án nạo vét, khơi thông sông Mã (đoạn từ phao số 0 đến gần chân cầu Hoàng Long, cửa Lạch Hới trong khu vực dự án nạo vét này) thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long - cho biết: "Đơn vị đang phối hợp với các thợ lặn địa phương đưa trang thiết bị cùng người lặn xuống boong tàu bị chìm thổi bùn, cát để lấy ba sọ người lên bờ, bàn giao các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý...".
 
Chiều 23-10, ông Lê Đình Thọ - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và một số ngành chức năng của tỉnh cử cán bộ xuống kiểm tra, xác minh sự việc phát hiện tàu đắm cùng ba sọ người ở cửa biển Lạch Hới.
 
Công việc đưa phần thi thể người chết trong khoang tàu và trục vớt tàu này đang được triển khai cẩn thận, đúng quy trình.
 
Đến cuối giờ chiều 23- 10, do sóng to, gió lớn tại khu vực này nên tàu bị đắm ở cửa biển Lạch Hới vẫn chưa đưa vào bờ được.
 
HÀ ĐỒNG / Tuoitre.vn

 

.