Chiều ngày 22/3, tỉnh Bình Đình đã tổ chức Lễ khánh thành công trình đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn. Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2025).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự lễ.

Dự án đập dâng Phú Phong được xây dựng trên sông Côn, huyện Tây Sơn, vùng đất lịch sử, quê hương của Nhà Tây Sơn.

Công trình có tổng vốn đầu tư 738 tỉ đồng, được khởi công từ đầu năm 2022 và hoàn thành cuối tháng 9/2024, vượt tiến độ 3 tháng.

Hạng mục chính của công trình là đập dâng kết hợp cầu giao thông có chiều dài gần 590 m, rộng 10 m.

Hồ chứa hình thành từ đập dâng Phú Phong có diện tích mặt nước khoảng 300 ha, dung tích 5 triệu m3.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành đập dâng Phú Phong, Bình Định. Ảnh: PH.

Ngoài việc cung cấp nguồn nước tưới cho 465 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tôn tạo cảnh quan, tạo động lực phát triển các ngành du lịch,...nguồn nước xả được tận dụng khai thác để phục vụ phát điện, công suất 2,9 MW. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, cụ thể là phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngăn lũ, tạo môi sinh môi trường cũng như sinh kế cho người dân địa phương.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định có kế hoạch khai thác hiệu quả, bền vững công trình; phát huy tối đa các công năng như mục tiêu đã đặt ra; lưu ý việc tạo điều kiện cho người dân sở tại hưởng thụ lợi ích mà công trình mang lại.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát thực địa, kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Bình Định.

leftcenterrightdel
 Hạng mục đập dâng kết hợp cầu giao thông- công trình đập dâng Phú Phong, Bình Định. Ảnh: VGC.

Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, địa phương, các nhà thầu; yêu cầu các đơn vị phối hợp nhịp nhàng, thi công với tiến độ và trách nhiệm cao nhất, góp phần đảm bảo thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng qua Lạng Sơn đến Cà Mau trong năm 2025.

Khảo sát tại tuyến hầm qua núi Sơn Triệu, TX An Nhơn, thuộc gói thầu 11-XL cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, Thủ tướng đã nghe chủ đầu tư và nhà thầu báo cáo về 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam là Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, có tổng chiều dài 134km, đia qua hai tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Cũng trong chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Báo cáo của địa phương cho biết, năm 2024, tỉnh đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; GRDP tăng 7,78%, xếp thứ 26/63 cả nước, 6/14 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; quy mô kinh tế xếp thứ 25/63 cả nước, thứ 5/14 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; GRDP bình quân đầu người đạt 86,1 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tại hầm Sơn Triệu, TX An Nhơn, Bình Định, thuộc dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Ảnh: VGC.

Tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm 2021-2025 ước đạt 7-7,2%/năm, đạt chỉ tiêu đề ra. Ước năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 96,5-97,3 triệu đồng/người, vượt chỉ tiêu đề ra.

Các ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá toàn diện. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất lớn, nâng cao giá trị. Sản xuất công nghiệp là điểm sáng (giá trị tăng thêm năm 2024 tăng 12,07%, vượt kế hoạch, chỉ số sản xuất tăng 10%, cao nhất từ đầu nhiệm kì). Xuất khẩu đạt 1,752 tỷ USD, vượt kế hoạch năm, tăng 10,5%, hàng hóa qua cảng biển gần 13 triệu tấn, tăng 12,8%. Tổng mức bán lẻ, dịch vụ tăng 12%; khách du lịch 9,7 triệu lượt, vượt 67% kế hoạch.

Những tháng đầu năm 2025, tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương tiếp tục xu hướng tích cực. Dự kiến quý I sản xuất công nghiệp tăng 10% và có 10 dự án đi vào hoạt động; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 23,2% kế hoạch; xuất khẩu hàng hóa ước đạt 27,1% kế hoạch; thu hút 26 dự án đầu tư với tổng vốn 11.254,7 tỉ đồng; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 12,6% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 20,2% dự toán (đến 15/3/2025)…

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định chiều ngày 22/3. Ảnh: Nhật Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Bình Định thời gian qua, đóng góp vào kết quả chung của đất nước, nhất là Việt Nam vừa tăng 8 bậc trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, xếp thứ 46 toàn cầu, là mức cao nhất từ trước tới nay và cao thứ hai ở Đông Nam Á.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tham gia cùng cả nước tổ chức tốt các ngày lễ lớn; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bình Định cần tiên phong hơn nữa, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, không trông chờ, ỷ lại, luôn kiên định, giữ vững lập trường, xây dựng tỉnh Bình Định phát triển nhanh nhưng bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
 Chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt tại huyện Tây Sơn, Bình Định. Nguồn: binhdinh.gov.vn

Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Thủ tướng lưu ý việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tránh lãng phí; đặt mình vào vị trí của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải mang lại hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được.

Trong việc phát huy nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh yếu tố tư duy và tầm nhìn song hành với đổi mới và sáng tạo.

Thủ tướng yêu cầu cần triển khai các công việc nói chung với tinh thần "3 có và 2 không": "3 có" là có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; "2 không" là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, của nhân dân, tài nguyên của đất nước. “Cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cứ thế mà làm, mạnh dạn mà làm, cái gì có hại cho dân, cho nước thì hết sức tránh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

PV