Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay (24/7), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Dự báo chi tiết cho các vùng:

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (24/7) có mưa, mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa vừa-mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 C.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 57-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Đông Bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu Đông Bắc 29-32 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

PV