(BVPL) - Trong lúc to tiếng, người chồng bê nồi nước đang đun trên bếp đổ vào cô vợ 22 tuổi đang nằm trên võng. Nạn nhân không kịp né tránh, bị bỏng khắp người.
 


Theo kết quả xác minh, trưa ngày 13/10 tại nhà mẹ chị Thy ở thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu), Đặng Thành Lập (28 tuổi, chồng chị Thy) nấu nước sôi và nhờ mẹ vợ mua giùm gói mỳ tôm. Khi bà này vừa đi khỏi, vợ chồng Lập xảy ra cãi vã.

Bực tức, Lập bưng nồi nước đang đun sôi đổ hết lên người vợ. Thy đang nằm trên võng không kịp né tránh nên hứng trọn.

Người nhà đưa chị Thy vào Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long cấp cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để điều trị do vết bỏng khá nặng. Theo bác sĩ, chị Thy bị bỏng độ I ở vùng mặt, cổ, ngực, lưng và hai cánh tay.

Người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng Thy cưới nhau 6 năm, có con gái 5 tuổi. Cuộc sống ở quê khó khăn, không nghề nghiệp, gần đây họ lên Khu công nghiệp Bình Dương làm thuê, nhưng chưa được một tháng lại về. Lập thường bạo hành với vợ.

Công an thị trấn Phước Long đang củng cố hồ sơ xử lý Lập về hành vi cố ý gây thương tích.

 

VnExpress

.