Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII khai mạc sáng 20/5 với báo cáo tình hình KH-XH những tháng đầu năm của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kết quả tăng trưởng GDP quý I cao nhất 5 năm qua là con số gây bất ngờ lớn mà Chính phủ muốn duy trì đến hết năm.

 

1
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII (ảnh: Việt Hưng).


Theo thông lệ, kỳ họp đầu năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đại diện Chính phủ trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015 trong phiên khai mạc được tường thuật trực tiếp trên truyền hình quốc gia.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Tiến độ thu ngân sách đạt khá. Tăng trưởng tín dụng tăng, lãi suất giảm; tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi đạt khá; thu hút vốn FDI có chuyển biến tích cực.

Con số ấn tượng nhất, tăng trưởng GDP quý I đạt 6,03% là mức cao tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua với lĩnh vực công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao, nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và dịch vụ tăng trưởng khá. Kết quả này đã gây bất ngờ với cả cơ quan điều hành cũng như các chuyên gia, các nhà quan sát. Thậm chí, tại nhiều diễn đàn, không ít ý kiến đã tỏ ra nghi ngờ vì mức tăng trưởng ngoạn mục này.

 

2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu đi bộ từ Nhà Quốc hội qua quảng trường Ba Đình sang lăng Bác.


Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong quý I/2015, nền kinh tế cũng có nhiều khó khăn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển. Tuần trước, trước UB Thường vụ Quốc hội, nói về các dấu hiệu đáng ngại như những “trận thua” liên tiếp của dưa hấu, hành tím, thanh long… và hàng loạt nông sản khác; áp lực của nhiều ngành sản xuất trước cánh cửa hội nhập rộng mở không còn rào cản, không còn công cụ bảo trợ, Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh đã cảnh báo, nền kinh tế đang chịu sức ép trên tất cả các mặt trận.

Và nếu không kiên trì đeo bám, kiểm soát chặt chẽ, Bộ trưởng Vinh lo ngại, mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,2% Quốc hội đã giao không dễ gì đạt được dù đà xuất phát tạo được trong quý I thực sự thuận lợi để tạo lực bứt phá.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước thời gian tới, báo cáo của Chính phủ nêu nhận định thận trọng, nhiệm vụ cho 9 tháng của năm 2015 rất nặng nề.

Quốc hội dự kiến dành trọn một buổi thảo luận ở tổ ngay trong tuần làm việc đầu tiên của Quốc hội và một ngày làm việc tại hội trường trong tuần thứ 2 để bàn tính các giải pháp để giữ được kết quả tăng trưởng ngoạn mục trong cả năm 2015.

 

3
Sau lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị vào lúc 8h.


Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, như Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin tại cuộc họp báo công bố chương trình kỳ họp hôm qua, 19/5, cũng là phiên thảo luận để gần 500 đại biểu bàn về những diễn biến thời sự trên Biển Đông, về việc Trung Quốc một lần nữa đưa giàn khoan ra biển, không ngừng làm thay đổi nguyên trạng trên biển với hoạt động xây dựng, mở rộng trên các đảo, về việc Mỹ đưa máy bay, chiến hạm áp sát khu vực Trung Quốc xâm lấn trên biển. Tình hình Biển Đông và những tác động tới sự phát triển kinh tế xã hội cũng là một nội dung mà UB Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ làm rõ hơn trong báo cáo trước khi trình Quốc hội.

Thêm một kỳ họp rất “nặng” về chương trình nghị sự bắt đầu trong không khí đầy nhiệt lượng trước khi kết thúc trọng trách của Quốc hội khoá XIII.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những kết quả đáng mừng đã đạt được trong những tháng đầu năm 2015. Nhấn mạnh ý nghĩa 2015 là năm về đích cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được Đại hội Đảng 11 và Quốc hội khoá 13 đã thống nhất thực hiện, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn chung, kỳ họp thứ 9 này có vị trí đặc biệt quan trọng để nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, định hướng chiến lược phát triển thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội điểm qua những nội dung công việc quan trọng của Quốc hội tại kỳ họp này. Về công tác lập pháp, theo chương trình, Quốc hội sẽ thông qua 11 luật và các Nghị quyết, cho ý kiến đối với 16 dự án luật khác. Đây là những luật quan trọng để đảm bảo việc thực thi Hiến pháp, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có nhiều luật tổ chức để đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước.

Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2015, từ những mặt được và chưa được, Quốc hội sẽ dành thời gian bàn các giải pháp để thực hiện những chỉ tiêu đề ra cho cả năm.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc tới việc xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ đối với dự án đặc biệt quan trọng để thúc đẩy, tạo động lực cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tính toán kỹ về kế hoạch đầu tư, phân kỳ đầu tư dự án để bảo đảm khả thi, phù hợp với tình hình phát triển của ngành hàng không Việt Nam và khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển của đất nước.  

Quốc hội cũng xem xét chuyên đề giám sát tối cao về tình hình oan, sai trong pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thực tế bồi thường nhà nước đối với người bị oan, sai.

“Những ngày qua, các vị đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc sâu rộng, gặp gỡ, lắng nghe các kiến nghị của cử tri. Đến với kỳ họp với tinh thần và ý chí của nhân dân. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của đồng bào và chiến sĩ cả nước” – Chủ tịch Quốc hội nói.

 

Theo Dân trí

.