Ngày 2/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các giải pháp hiệu quả chống buôn lậu, chống thẩm lậu qua biên giới; đặc biệt là tăng lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, nóng về vấn nạn buôn lậu qua biên giới.
 

1
Phương tiện vận tải hàng hóa thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: Kim Phượng/TTXVN)


Làm việc tại Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại vùng biên giới, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trong công tác phòng chống, đấu tranh tội phạm ma túy, tội phạm, gian lận thương mại và buôn bán người, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội, ổn định thị trường trong nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh nói chung và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường quan hệ đối ngoại khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng và quản lý thị trường cần phối hợp tốt hơn nữa, có cơ chế giám sát lẫn nhau trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo Phó Thủ tướng, bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt chính trong phòng chống buôn lậu, do vậy cần phải xây dựng lực lượng tốt, giáo dục cán bộ, chiến sỹ gìn giữ phẩm chất đạo đức tốt. Cùng với đó, các cơ quan tư pháp cần phải xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu đề án phòng chống tội phạm xuyên biên giới ở khu vực Móng Cái; nghiên cứu các cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Móng Cái phát huy tiềm năng, phát triển mạnh mẽ...

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm các Trung tâm hành chính công của tỉnh và của thành phố Móng Cái, một mô hình mới trong cải cách hành chính được tỉnh Quảng Ninh triển khai trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc xây dựng và vận hành trung tâm hành chính công. Cách thức tiếp cận cải cách hành chính của tỉnh với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục. Phó Thủ tướng lưu ý trung tâm hành chính công tỉnh trong quá trình vận hành cần quan tâm hướng dẫn nhân dân được tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng chính quyền điện tử; quy hoạch cán bộ giỏi, có năng lực làm việc tại các trung tâm hành chính công để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trung tâm hành chính công không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ mà đã xác định phương châm giải quyết công việc nhanh chóng, tại chỗ đến 40% khối lượng công việc và phấn đấu trong năm nay có thể giải quyết trực tiếp tại chỗ đến 90% số hồ sơ tại trung tâm./.
 

Theo TTXVN/Vietnam+

.