(BVPL) - Những tờ tiền này được làm giả hết sức tinh vi. Từ ô cửa sổ nhận dạng, màu sắc và dải bảo hiểm trên tờ tiền có nhiều nét giống với tiền thật. Tuy nhiên, hàng nghìn tờ tiền giả bị phát hiện này đều trùng số seri.
 


Từ tháng 4//2011 đến khi bị bắt Thắng, Hoài đã móc nối với Mão, Oanh, Hương vận chuyển và tiêu thụ gần 2 tỷ tiền giả tại Việt Nam.

Chiều 9/8/2012, TAND TP Hải Phòng đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thắng (SN 1978), ở thôn Lão Phú - Tân Phong - Kiến Thụy mức án tù chung thân, bị cáo Trần Thị Mão (SN 1951), ở đường Trần Nguyên Hãn - Lê Chân 20 năm tù giam, bị cáo Đặng Thị Hoài (em ruột Thắng SN 1982), ở phường Lãm Hà - Kiến An 18 năm tù giam, bị cáo Trần Thị Oanh (SN 1965), ở đường Dư Hàng - Lê Chân 19 năm tù giam và Lê Thị Hương (SN 1972), ở xã Tri Phương - Tiên Du, (Bắc Ninh) 18 năm tù giam về các tội lưu hành, vận chuyển tiền giả với số lượng lớn. Các bị cáo còn bị phạt tiền tổng cộng 125 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết đều phải tăng cường lực lượng đấu tranh với loại tội phạm buôn lậu vận chuyển tiền giả từ bên kia biên giới vào trong nước dịp cuối năm, thời điểm có nhiều diễn biến phức tạp. Do lợi nhuận cao, lợi dụng tuyến biên giới phức tạp, các “con buôn” tiền giả thường tổ chức “cất hàng” từ các xã ven biên giới thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rồi dùng nhiều phương tiện để chuyển vào nội địa. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá 16 vụ buôn bán vận chuyển tiền giả với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng tiền giả được tuồn trót lọt vào nội địa tiêu thụ thì không ai có thể kiểm đếm được.


Theo Dân trí

.