Nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa triệt phá chuyên án ma túy thu được 2.000 viên ma túy tổng hợp.

 

Khách sạn Media nơi bắt giữ đối tượng Khu và Lâm.
Khách sạn Media nơi bắt giữ đối tượng Khu và Lâm.
 
Nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa triệt phá chuyên án ma túy thu được 2.000 viên ma túy tổng hợp.  
 
Theo đó, cơ quan này đã bắt giữ hai đối tượng Trương Xuân Khu (SN 1986), trú tại phố Khâm Thiêm, Ba Đình, Hà Nội và Phạm Quang Lâm (SN 1988), trú tại quận Long Biên, Hà Nội và hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là hai đối tượng đã từng nhiều lần thoát khỏi lưới vây của công an.  
 
Tối ngày 21-6, phòng PC 47 nhận được nguồn tin hai đối tượng này sẽ giao dịch ma túy trong một căn phòng tại khách sạn Media (đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An). Ban chuyên án lập tức họp và triển khai kế hoạch vây bắt đối tượng. Khoảng hơn 1h sáng ngày 22-6, lực lượng công an của ban chuyên án đồng loạt ập khách sạn Media nơi hai đối tượng nghi vấn đang thuê phòng nghỉ. Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ Trương Xuân Khu và Phạm Quang Lâm. Tại hiện trường, tang vật thu được gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp (có trọng lượng 528,31 gam), 210 triệu đồng tiền mặt và 01 máy vi tính xách tay. Hai đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở công an để làm việc.   
 
Tại CQĐT, Khu và Lâm khai đang tiến hành giao dịch mua bán ma túy. Số ma túy này được chúng mang từ Hà Nội vào Nghệ An để tiêu thụ. Vụ việc đang được công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.
 
Lê Quyết