Hiện tượng nguyệt thực toàn phần, hay còn gọi là Mặt trăng đỏ, sẽ xuất hiện vào ngày mai, 15/4.
 


Tiến sĩ Nick Lomb, nhà nghiên cứu thiên văn học thuộc Đài thiên văn Sydney kiêm Giám đốc Bảo tàng Powerhouse (Australia), cho biết trong năm nay, hiện tượng Mặt trăng đỏ sẽ diễn ra 2 lần và đều bắt đầu trước lúc Mặt trăng mọc.

Nguyệt thực toàn phần là hiện tượng xảy ra khi Mặt trăng đi vào vùng bóng tối của Trái đất. Lúc này ánh trăng sẽ bị mờ đi và Mặt Trăng sẽ có màu đỏ đồng hoặc cam sẫm.

Nguyệt thực lần này sẽ bắt đầu vào lúc 7h30' sáng (giờ GMT), kéo dài 3h35'. Các khu vực như Bắc Mỹ, Tây Bắc Phi, Đông Bắc Á và Australia sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng này.

Theo ông Lomb, nguyệt thực toàn phần là một hiện tượng khá hiếm gặp. Tuy nhiên, nguyệt thực sẽ xuất hiện khá thấp, nên muốn quan sát được, phải đi ra khỏi những nơi có nhà cao tầng, đồi núi hay cây lớn. Ngoài ra, mọi người có thể thoải mái quan sát hiện tượng này mà không phải lo ngại về những tác hại đối với mắt.
 

Theo Chinhphu.vn

.