Reuters đưa tin, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất với cường độ 7,4 richter lại vừa xảy ra ở đông bắc Nepal.

 


Trận động đất xảy ra ở độ sâu 19 km, cách phía tây thị trấn Namche Bazar khoảng 68 km, gần với khu cắm trại trên dãy núi Everest.

Trận động đất khiến mọi người ở thủ đô Kathmandu hoảng sợ chạy ra khỏi các tòa nhà và gây chấn động cả thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Trước đó, USGS cho rằng trận động đất mạnh 7,1 độ Richter nhưng sau đó cập nhật lại là 7,4 độ Richter.

Trận động đất này xảy ra chỉ 3 tuần sau khi một trận động đất mạnh 7,8 độ richter tấn công Nepal, giết chết 8.046 người và làm bị thương hơn 17.800 người.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.
 

Theo infonet

.