Những ngày đầu tiên của năm mới, nền nhiệt miền Bắc tiếp tục nhích nhẹ lên mức 21-24 độ C, trời ấm, kèm mưa nhỏ và sương mù, tuy nhiên từ 7/1, khu vực này sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (5/1), tại khu vực phía Bắc nước ta đã xuất hiện một khối khí lạnh và đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng đêm 6, ngày 7/1, khối khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc, sau đó lan xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ.

 

1
Từ 7/1, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại. Ảnh: Phạm Hải


Không khí lạnh tràn xuống sẽ khiến nền nhiệt miền Bắc giảm khoảng 5-7 độ. Trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Riêng vùng núi cao, đề phòng băng giá và sương muối.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất các tỉnh phía tây Bắc Bộ phổ biến 10 – 12 độ C, vùng núi khoảnh 5 – 7 độ C, các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội phổ biến 9 – 11 độ C, vùng núi 5 – 7 độ C, các khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) 2 – 4 độ C.

Trước khi đón rét đậm, trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, miền Bắc vẫn hưởng trọn những ngày nắng ấm.

Sáng sớm nay (5/1), nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội ở mức 16-18 độ, trời lất phất mưa nhỏ kèm sương mù. Đây là mức nhiệt tương đối cao so với những ngày qua.

Đến trưa, khi mây mỏng, sương tan, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ nhích lên 22-25 độ C, tăng 2 độ so với ngày hôm qua, trời ấm.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 24-27 độ C, cá biệt một số nơi lên mức 28-30 độ C.

Trong ngày đầu năm, cảm giác rét mướt cũng không còn xuất hiện ở miền Trung, khi nền nhiệt tại Bắc Trung Bộ đã lên mức 25-28 độ C, Nam Trung Bộ ở mức 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, sau một số ngày được hưởng cái se lạnh hiếm hoi thì trong những ngày đầu tuần, nhiệt độ cũng đã nhích thêm 2-3 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này trong ngày 5/1 ở mức 29-32 độ C, trời mát mẻ cả tuần.
 

Theo Vietnamnet

.