Ngày 27/8, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã tiêu hủy 2,3 tấn mứt “đặc sản” Trung Quốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

 
 
Số mứt giả trên gồm mơ, khoai lang dẻo, khoai sâm… trên bao bì ghi bằng tiếng Trung Quốc  nhưng không có nguồn gốc, xuất xứ được 91 cơ sở chế biến, kinh doanh ở Đà Lạt nhập lậu về trà trộn với đặc sản mứt nổi tiếng ở địa phương, tung ra thị trường đánh lừa khách du lịch. Ngoài tịch thu, tiêu hủy mứt giả, cơ quan chức năng xử phạt hành chính cơ sở gian lận thương mại số tiền 100 triệu đồng.
 
Trước đó, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) tại Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm, Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ kiểm tra 23 nhà hàng, quán ăn trên địa bàn “nóng” như: Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đức Trọng và Lạc Dương phát hiện, thu giữ 133 kg thịt động vật hoang dã các loại đã được xẻ thịt gồm: Chồn, dúi, heo rừng, kỳ đà… và 124 cá thể động vật còn sống như: Kỳ đà, tê tê, dúi, chồn, gà rừng, chim, vòi hương, rắn hổ, trút. 
 
Đây là những loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách đỏ, được bảo tồn, cấm buôn bán, sử dụng nhưng chủ một số nhà hàng, quán ăn bán chui cho thực khách lắm tiền.
 
Nguyễn Nguyên
.