Trong các vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc xảy ra thời gian qua, điều đáng chú ý qua kết quả điều tra có những tài xế dương tính với chất ma túy. Câu chuyện này khiến dư luận không khỏi băn khoăn khi Dak Lak là một trong những địa phương từng được chọn làm thí điểm trong công tác kiểm tra ma túy và các chất kích thích đối với đội ngũ lái xe trong các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách…

 


Ông Bùi Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: “Khó khăn hiện nay là lực lượng chức năng của tỉnh (CSGT, Thanh tra Giao thông) không đủ năng lực chuyên môn về y tế và cũng không có dụng cụ để kiểm tra lấy mẫu đối với hành vi sử dụng chất gây nghiện đối với lái xe. Trên địa bàn tỉnh, hiện nay chỉ có một số đơn vị được cấp phép test: opiate, morphin, codein (định tính, test nhanh) là: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Đa khoa các huyện: Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Ana, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo”. Như vậy, để sớm chấn chỉnh tình trạng này, cần bổ sung những chế tài, điều kiện pháp lý cũng như trang bị kiến thức về y tế cho lực lượng chức năng để tiến hành kiểm tra, giám sát trên đường và quy trách nhiệm với chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Doanh nghiệp vận tải phải có nhiệm vụ kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với đội ngũ lái xe của mình. Nếu có trường hợp lái xe sử dụng ma túy mà gây tai nạn thì doanh nhiệp đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật…

Bài học về những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng mà người điều khiển phương tiện có sử dụng ma túy đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Để giải quyết vấn đề này, có lẽ việc ban hành các văn bản là chưa đủ mà cần có sự vào cuộc quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng để tránh những vụ việc đáng tiếc như đã từng xảy ra.

 

Theo Báo Đắk lắk

.