Bị Cảnh sát giao thông dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, đối tượng vi phạm không chấp hành, lao thẳng vào cảnh sát giao thông sau đó vứt xe bỏ chạy.

 
 
Ngày 28/8, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt tạm giam Nguyễn Đình Bảo (19 tuổi, ngụ tại thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.
 
Trước đó, vào 8 giờ 30 ngày 13/8, trên quốc lộ 27 thuộc địa phận thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện xe mô tô BKS 49V3- 0971 do một thanh niên điều khiển, không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, đối tượng không chấp hành, rồ ga phóng thẳng, hất văng người đồng chí Ngô Quốc Trưởng (Cảnh sát giao thông), làm nạn nhân bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 
 
Sau vi phạm, đối tượng vứt xe bỏ chạy. Trước sự hung hăng, côn đồ của đối tượng vi phạm, Cơ quan điều tra xác minh, phát hiện bắt giữ Nguyễn Đình Bảo xử lý về tội danh trên.
 
Nguyễn Nguyên
.