leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ.

Trước đó vào cuối năm 2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hải Phòng nhận được nhiều đơn của quần chúng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tố giác Nguyễn Văn Mỹ (SN 1961, ở 34/145 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền), đã mượn danh Phó Ban Quản lý dự án TP Hải Phòng để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Sau thời gian dài tập trung cao lực lượng, kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hải Phòng đã làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Mỹ, nhằm chiếm đoạt của hai nạn nhân ở  tỉnh Vĩnh Phúc và TP Hà Nội, số tiền hơn 1 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Một số tài liệu tang vật thu thập được tại nhà đối tượng. 

Qua khám xét nơi ở, tại 34/145 Cầu Đất, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Mỹ.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hải Phòng đang đề nghị VKSND TP.Hải Phòng phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mỹ.

Hoàng Hưng