Sáng 15-5, tại Hà Nội, phiên họp lần thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và điều khiển của các vị Phó Chủ tịch Quốc hội.
 


Theo chương trình làm việc trong ba ngày, các đại biểu tham dự phiên họp lần này sẽ thảo luận, thông qua các nội dung cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII bắt đầu diễn ra vào tuần tới (20-5).

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này cho ý kiến về báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2014.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012; chuyên đề Hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh của hai dự án bô-xít Tân Rai và Nhân cơ do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017 tại một số nước.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp thứ 28 sẽ cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Ngay sáng nay, các đại biểu nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2014.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, trong bối cảnh thế giới và khu vực có những biến động phức tạp cùng với những khó khăn ở trong nước, năm 2013, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ an sinh xã hội theo mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Quốc hội đề ra.

Trong số 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2013 có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; ba chỉ tiêu đạt xấp xỉ kế hoạch - tốc độ tăng trưởng GDP, về tạo việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Hai chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP và tỷ lệ giảm hộ nghèo.

Theo báo cáo, về thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát: Năm 2013 đã cơ bản chặn được đà suy giảm tăng trưởng từ năm 2012. Tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,42%, cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012, đưa quy mô nền kinh tế lên khoảng 170,4 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.900 USD.

Bên cạnh đó, lạm phát năm 2013 thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây nhờ kiên trì thực hiện các giải pháp, chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.

Chỉ số giá tiêu dùng đã giảm từ 18,13% năm 2011 xuống 6,81% năm 2012 và năm 2013 được kiểm soát ở mức 6,04%.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù chỉ số giá của một số nhóm hàng như thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục tăng cao, nhưng nhờ có sự phối hợp liên ngành về lộ trình điều chỉnh giá nên không tạo ra sự cộng hưởng tăng giá.

“Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp còn do tác động của suy giảm kinh tế, tổng cầu của nền kinh tế thấp, tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được cải thiện nhiều, giá lương thực trên thị trường quốc tế trong xu thế giảm” - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết.

Tiếp đó, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2013, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2014.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Phùng Quốc Hiển đã trình bày báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.
 

Theo Nhân Dân

.