(BVPL) - Sáng 22/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự Đại hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự Đại hội


Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCHTW Đảng; Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vũ Văn Ninh, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí ủy viên TW Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW, các đơn vị quân đội, lãnh đạo một số địa phương bạn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn...

 

Về dự Đại hội có 350 đại biểu thay mặt cho trên 11 vạn Đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố Hải Phòng.


Trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Bí thư Thành ủy đáng giá: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố, kinh tế thành phố đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ, nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ 1 đến 3 năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn thành phố đạt tốc độ tăng trưởng khá, ước tăng bình quân 8,67%/năm. Quy mô kinh tế được mở rộng, GDP năm 2015 ước gấp 1,52 lần năm 2010, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.857 USD, gấp 1,8 lần so với năm 2010. Tỷ trọng GDP Hải Phòng trong GDP cả nước từ 2,7% năm 2010 ước tăng lên 3,5% năm 2015 (theo giá so sánh năm 2010). Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2006 – 2010.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Thành phố đã triển khai nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông quy mô lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Hải Phòng và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cầu - đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện; đặc biệt là dự án lớn cải tạo, nâng cấp khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.


Nông nghiệp - thủy sản đang từng bước phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm đúng mức. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 2,94%/năm. Đã hình thành nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả, có giá trị sản xuất cao. Kinh tế thủy sản phát triển, giá trị sản xuất ước tăng 5,8%/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 14 tiêu chí, trong đó 41 xã (đạt 30%) cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia. Thị trường xuất khẩu mở rộng tới 118 quốc gia và vùng lãnh thổ (năm 2010 là 75).


Thành phố từng bước phát triển, quản lý đô thị; xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; công tác quản lý tài nguyên, môi trường được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới hoàn thành toàn diện, có chất lượng các nhiệm vụ; Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế được nhận thức đúng đắn, triển khai năng động, tạo được niềm tin của các đối tác, đã thật sự là một động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội thành phố phát triển…

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Dương Anh Điền đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Đồng chí Lê Văn Thành - Phó bí thư Thành ủy trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội


Nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố hướng đến mục tiêu phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng đã đạt được của Đảng bộ, quân dân và thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua. Thành ủy Hải Phòng đã triển khai tổ chức tốt công tác đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng các quy định của Trung ương về chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV thành phố Hải Phòng hôm nay. Báo cáo Chính trị và các văn kiện được chuẩn bị có chất lượng, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, phản ánh khách quan, toàn diện, sát thực tế các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời  xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Hải Phòng đã vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, các Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và giành được những kết quả quan trọng, toàn diện, đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Hải Phòng cũng đã khẳng định được vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của miền Bắc, là một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

 

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng


Thủ tướng đánh giá cao tinh thần năng động, dám nghĩ dám của thành phố trong việc thu hút vốn FDI đạt mức cao 7,63 tỷ USD (tăng 1,5 lần so với giai đoạn 5 năm trước), trong đó nổi bật là việc tập trung thu hút các Tập đoàn đầu tư quốc tế có tiềm lực lớn, trình độ công nghệ cao, điều này đã góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế Hải Phòng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội của thành phố cũng đạt kết quả khá toàn diện, chất lượng giáo dục luôn trong tốp dẫn đầu của cả nước và là địa phương 21 năm liên tục có học sinh giỏi đạt giải quốc tế.


Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng phát triển của Hải phòng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; vẫn còn 6/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt yêu cầu đề ra; môi trường đầu tư còn bất cập; một số dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ; công tác xây dựng, quản lý đô thị chuyển biến còn chậm;  tiến bộ trên các lĩnh vực về văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ còn thiếu bền vững; trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực quản lý Nhà nước ở một số cấp chính quyền còn hạn chế...


Để góp phần thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trọng đại của đất nước, Thủ tướng đề nghị  Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng cần chung sức, chung lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của Hải Phòng trong tình hình mới, Hải phòng cần mạnh dạn là địa phương đi đầu trong cả nước về hội nhập quốc tế, tranh thủ thời cơ thu hút nguồn lực xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp - thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. Tiếp tục thực hiện tốt ba đột phá chiến lược;phát triển mạnh các loại hình dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao, trong đó coi phát triển dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng hải, dịch vụ  logistics là thế mạnh, lợi thế của Hải Phòng.


Thủ tướng cũng đề nghị Hải Phòng cần phối hợp với các Bộ, ngành trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng, đầu mối giao thông quan trọng như các dự án: Cảng quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc ven biển, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng…Chủ động đẩy mạnh liên kết vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa với quá trình phát triển chung của các địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; phát triển văn hóa xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt…


Thanh Quang