Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ nghe báo cáo, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị...

Tờ trình báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý vào nội dung các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Ảnh:TTXVN)
Trước đó, ngày 27/9, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Ngày 6/9, chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, bổ sung, phát triển năm 2011, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, bám sát các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đã nêu và đối chiếu với Cương lĩnh 2011.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, việc đánh giá phải mang tính tổng kết, xem nhiệm kỳ này dấu ấn nổi bật là gì; tồn tại, hạn chế là gì; cô đọng, sát thực tế, tập trung vào những nét lớn, không theo lối mòn. Nhìn lại nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đoàn kết thống nhất nội bộ rất tốt, lòng dân tin tưởng; đó chính là bài học kinh nghiệm quý.

Chiều 22/8, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội cũng đã tổ chức phiên họp toàn thể, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban. Tại đây, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chiến lược kinh tế xã hội phải thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển. Tiểu ban Kinh tế Xã hội đã xây dựng các dự thảo Phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2030.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 10 khoá XII diễn ra trong 3 ngày, từ 16/5 đến 18/5. Trung ương đã nghe báo cáo và thảo luận nội dung quan trọng như: Đề cương báo cáo chính trị và đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược 2021-2030; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch 2021-2025; đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

H.Nguyên