Kiểm tra rẫy cà phê của ông Đình và con rể, Công an Đắk Nông phát hiện họ trồng rất nhiều cần sa.
 


Xen lẫn những cây cà phê, cơ quan chức năng phát hiện 143 cây cần sa cao từ 70 cm đến 3 m. Tiếp đó, cảnh sát cũng kiểm tra rẫy của Hoàng Văn Khoa (36 tuổi, là con rể ông Đình), tìm thấy 19 cây cần sa. Sau khi lập biên bản, công an Đắk Nông đã tiêu hủy số cần sa này.

Khai với nhà chức trách, ông Đình cho biết, khoảng 3 tháng trước được một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ở tỉnh Lâm Đồng đem hạt giống đến giới thiệu là "loại cây rất tốt cho chăn nuôi". Tin lời, cha con ông Đình đã ươm trồng xen kẽ trong rẫy cà phê.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua tại tỉnh Đắk Nông, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều kẻ đã dụ dỗ họ trồng cần sa nhằm thu lợi bất chính. Những địa điểm này thường nằm trong rừng sâu, cách xa khu dân cư nên rất khó phát hiện.

 

Theo VnExpress

.