Ở phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và các đồng phạm, Dương Chí Dũng đã khai việc đưa 500.000 USD cho "ông anh" ở Bộ Công an để "lo việc". Bộ Công an lên tiếng về vấn đề này.
 
 
Sau khi khởi tố vụ án, Tòa án sẽ giao cho CQĐT của VKSND Tối cao tiến hành điều tra vụ án. Bởi, thẩm quyền điều tra liên quan đến cán bộ tư pháp, hoạt động tư pháp là của VKSND Tối cao. Trong quá trình điều tra, nếu xác định được đối tượng vi phạm và dấu hiệu của tội phạm thì khi đó CQĐT mới khởi tố bị can, nếu không thì sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án.
 
Theo ĐS&PL