Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, khát vọng vươn lên, Đại hội là dịp hội tụ trí tuệ, ý chí, niềm tin và kỳ vọng lớn lao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời kỳ mới.
Tự hào những công trình chào mừng Đại hội
Hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, khắp các địa phương trên địa bàn Phú Thọ như bừng lên sức sống mới với hàng loạt công trình trọng điểm được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Những công trình ấy không chỉ mang tầm vóc hiện đại, thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa… mà còn là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên, khẳng định quyết tâm đổi mới toàn diện, phát triển đồng bộ của tỉnh trong giai đoạn mới.
    |
 |
Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được đầu tư hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. |
Trong lĩnh vực xã hội, nhiều công trình mới được khánh thành thể hiện quyết tâm phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân của Phú Thọ. Điển hình như Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm y tế khu vực Yên Lạc. Với tổng mức đầu tư 313,4 tỉ đồng, quy mô 250 giường bệnh, công trình được triển khai tại xã Yên Lạc. Đây là hạng mục thiết thực nhằm hiện đại hóa hệ thống y tế địa phương, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại cơ sở. Trung tâm sau khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, đồng thời nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng lớn, dự án này thể hiện sự quan tâm sâu sát của tỉnh đối với chất lượng cuộc sống người dân, qua đó cụ thể hóa mục tiêu “lấy người dân làm trung tâm” trong phát triển.
Cùng với y tế, giáo dục cũng là lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong số các công trình chào mừng Đại hội, nổi bật là Trường THPT Trần Phú và Trường THCS Tô Hiệu. Trường THPT Trần Phú có tổng vốn đầu tư 323,1 tỉ đồng, thiết kế 39 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.600 học sinh. Trường được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, đồng bộ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho thầy và trò trong giảng dạy, học tập và rèn luyện. Cùng với đó, Trường THCS Tô Hiệu được đầu tư 195 tỉ đồng với 28 lớp học, đáp ứng cho khoảng 1.100 học sinh. Đây không chỉ là nơi đào tạo kiến thức mà còn là môi trường giáo dục toàn diện, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, có tri thức, kỹ năng để hội nhập.
Việc đầu tư xây dựng các trường học mới cho thấy sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với sự nghiệp “trồng người”, tạo nền tảng bền vững cho tương lai. Mỗi ngôi trường khang trang không chỉ giải quyết tình trạng quá tải mà còn mở ra cơ hội học tập trong điều kiện tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh trong những năm tới.
Song hành cùng y tế, giáo dục, lĩnh vực văn hóa - thể thao cũng ghi dấu với Dự án thành phần 2 - Khu văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên, nổi bật với hạng mục sân vận động mới có sức chứa 7.000 chỗ ngồi, diện tích hơn 46.500m2, tổng mức đầu tư 148,2 tỉ đồng. Đây là điểm nhấn quan trọng trong đời sống văn hóa - thể thao của Nhân dân, nơi có thể tổ chức các giải đấu, sự kiện lớn, đồng thời tạo không gian rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài xây dựng môi trường sống văn minh, giàu bản sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
    |
 |
Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ - địa diểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I được xây dựng với quy mô hiện đại, đồng bộ. |
Đặc biệt, Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ là một trong những công trình trọng điểm mang tính biểu tượng. Với tổng mức đầu tư gần 425,9 tỉ đồng, quy mô 1.000 chỗ ngồi, công trình được xây dựng trên diện tích gần 18.000 m2, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và sân khấu ngoài trời. Đây là thiết chế văn hóa hiện đại, đồng bộ, có thể tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, hội nghị, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh. Nhà Văn hóa nghệ thuật không chỉ là nơi hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật mà còn góp phần khẳng định vị thế của Phú Thọ trong việc phát huy truyền thống, xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho Nhân dân, xứng đáng là trung tâm văn hóa vùng đất Tổ. Đặc biệt, đây cũng chính là địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong 2 ngày 29 và 30/9 tới.
Lĩnh vực kinh tế cũng nổi bật với nhiều dự án đầu tư hiện đại. Trong đó, Dự án cải tạo trang trại, chuyển đổi vật nuôi từ lợn sang bò thịt, xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản và phân phối tại Tam Đảo do Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP làm chủ đầu tư có tổng vốn 1.670 tỉ đồng, quy mô hàng trăm nghìn m2, bao gồm các hạng mục hiện đại: Khu chuồng nuôi bò, nhà máy chế biến, lò mổ, khu xử lý chất thải, hệ thống kho bảo quản và cơ giới nông nghiệp. Đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khép kín từ chăn nuôi đến giết mổ, chế biến, phân phối. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dự án còn hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. Đây là bước đi chiến lược để Phú Thọ từng bước khẳng định vai trò trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
Trong giai đoạn tới, tỉnh Phú Thọ dự kiến khởi công hàng loạt công trình có tầm vóc, ý nghĩa để chào mừng Đại hội như: Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang; công trình hỗn hợp Đông Nam Smart City thuộc dự án Khu đô mới Đông Nam Việt Trì; Nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện, Bình Xuyên… Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tham đóng góp vào sự hoàn thiện của nhiều công trình dự án lớn của cả nước.
    |
 |
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án khu nhà ở xã hội cao tầng NO3. |
Hàng loạt công trình trên không chỉ có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, mà quan trọng hơn, đó còn là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện. Những “dấu ấn” này cho thấy tỉnh Phú Thọ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay hình thức mà đã, đang và sẽ tiếp tục hành động cụ thể, bài bản, hướng tới một tương lai phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế vùng Đất Tổ linh thiêng.
Xây dựng phường Việt Trì trở thành đô thị văn minh, hiện đại
Sau thành công của Đại hội Đảng bộ phường Việt Trì lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, một luồng sinh khí mới đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Nghị quyết Đại hội không chỉ thể hiện ý chí thống nhất, khát vọng phát triển bền vững, mà còn trở thành kim chỉ nam để toàn Đảng bộ và Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng phường Việt Trì trở thành đô thị văn minh, hiện đại - xứng đáng là trung tâm, là “trái tim” năng động của tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu và xã Trưng Vương, phường Việt Trì đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy nội lực, tạo bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường đã lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị -kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện. 12/12 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 1.049 tỉ đồng; bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho gần 800 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, hạ tầng kỹ thuật và đô thị phát triển nhanh chóng; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, xanh - sạch - đẹp, tạo nên một Việt Trì trẻ trung, năng động và giàu sức sống.
Ngay sau thành công của Đại hội, Đảng ủy phường Việt Trì đã khẩn trương bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và khoa học. Chương trình hành động cùng các kế hoạch công tác cụ thể đã được ban hành, bám sát phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” - thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.
    |
 |
Diện mạo đô thị phường Việt Trì ngày càng đổi thay, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030. |
Các mục tiêu trọng tâm giai đoạn đến năm 2030 được xác định rõ ràng: thu ngân sách Nhà nước đạt 1.005 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.300 tỉ đồng; toàn phường có 1.800 doanh nghiệp hoạt động. Song song với đó, các chỉ tiêu xã hội cũng được đặc biệt chú trọng: 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 100% dân số được sử dụng nước sạch, 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 99% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ vắc xin.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế - hạ tầng, phường Việt Trì đặt ra những mục tiêu nhân văn, hướng đến nâng cao chất lượng sống của Nhân dân: 95% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 90% khu dân cư văn hóa, 80% lao động được đào tạo (trong đó 50% có bằng cấp, chứng chỉ), phấn đấu không còn hộ nghèo đa chiều. Đó không chỉ là những con số khô khan, mà là cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ với Nhân dân - về một Việt Trì đổi mới, phát triển và hạnh phúc.
Xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, Đảng ủy phường Việt Trì đã đề ra ba khâu đột phá chiến lược – vừa là giải pháp trước mắt, vừa là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn. Đó là: Đột phá về cải cách hành chính, với trọng tâm là cải cách thủ tục, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, bình đẳng, thuận lợi để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong chuyển đổi số, nhằm tối ưu hóa công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo ra động lực tăng trưởng mới và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
Tập trung phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; huy động tối đa nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng, tạo bứt phá trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Ba khâu đột phá này không tách rời mà gắn kết, bổ trợ lẫn nhau, mở ra hướng đi rõ ràng, khả thi, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành hành động thiết thực.
Cùng với phát triển kinh tế - hạ tầng, phường Việt Trì cũng đặt trọng tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng; việc đánh giá tổ chức đảng và đảng viên gắn chặt với hiệu quả thực hiện nghị quyết. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, trên 90% tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.
    |
 |
Bộ phận “Một cửa” phường Việt Trì chú trọng cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân nhanh chóng, thuận tiện. |
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì Nguyễn Văn Đức khẳng định: Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ và Nhân dân phường Việt Trì. Đảng ủy phường cam kết hành động quyết liệt, gắn từng mục tiêu với trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân, để Nhân dân sớm cảm nhận được sự chuyển biến trong đời sống thường ngày. Công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn thể và quần chúng Nhân dân, với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Tại cơ sở, các chi bộ khu dân cư đã chủ động vào cuộc, tổ chức học tập, thảo luận, cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động thiết thực. Chi bộ khu Hòa Phong, tiêu biểu cho tinh thần tiên phong, đã phát động phong trào thi đua, vận động Nhân dân chỉnh trang đường, ngõ, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa.
Bí thư chi bộ khu Hòa Phong Nguyễn Thị Quý cho biết: "Mỗi đảng viên là một hạt nhân nêu gương”, từ đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong toàn cộng đồng. Cùng chung niềm tin ấy, ông Nguyễn Mạnh Thi - người dân khu Hòa Phong chia sẻ kỳ vọng: Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, từ đường sá, vỉa hè đến công viên, môi trường sống chắc chắn sẽ khang trang, văn minh hơn, đời sống người dân sẽ từng bước được nâng cao.
Có thể khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Việt Trì lần thứ I đã và đang trở thành kim chỉ nam hành động cho cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Với những mục tiêu cụ thể, giải pháp toàn diện, tính khả thi cao, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, Nghị quyết sẽ sớm được hiện thực hóa, tạo chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng phường Việt Trì xứng tầm là đô thị trung tâm, hiện đại - trái tim của Đất Tổ Phú Thọ.
    |
 |
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I diễn ra từ ngày 29-30/9/2025 tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì). |
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 tiến hành phiên trù bị
Sáng nay 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã tiến hành phiên trù bị với 500 đại biểu đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.
Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu: Từ những kinh nghiệm được rút ra sau đại hội của 152 đảng bộ trực thuộc, nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nội dung, chương trình Đại hội đề ra, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các đồng chí đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng, giá trị để hoàn thành tốt một số nội dung quan trọng tại phiên trù bị, góp phần vào sự thành công của phiên họp trù bị nói riêng cũng như góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.
Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 5 đồng chí.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Tổng số đã có 28.557 lượt ý kiến tham gia góp ý. Hầu hết các ý kiến nhất trí và khẳng định dự thảo Báo cáo chính trị có bố cục kết cấu chặt chẽ, logic, khoa học, nội dung toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực tiễn của tỉnh Phú Thọ; thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, kết tinh được trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của BCH Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung câu, từ, cụm từ để tránh trùng lặp, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trên tinh thần bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương đối với từng dự thảo văn kiện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy, các chi, Đảng bộ trong tỉnh đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp. Đã có 25.647 lượt ý kiến tham gia góp ý, hầu hết các ý kiến đều đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị có rất nhiều điểm mới, từ chủ đề đến cấu trúc xây dựng báo cáo và đặc biệt là tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khái quát cao trong từng nội dung của định hướng chiến lược. Báo cáo chính trị có bố cục hợp lý, khoa học, chặt chẽ, chủ đề bám sát với mục tiêu, tầm nhìn gắn với 2 mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nội dung Báo cáo chính trị bảo đảm tính khách quan, trung thực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, thể hiện tinh thần đổi mới, phát triển, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của Đảng, tầm vóc, vị thế của dân tộc trong thời đại mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
|
Đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong hai ngày 29-30/9/2025. Các đơn vị trực thuộc được phân công cụ thể, bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập 5 đội cấp cứu thường trực 24/24h tại các địa điểm tổ chức Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu, trang bị đầy đủ phương tiện y tế, sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp. Bệnh viện cũng bố trí khu vực khám, điều trị riêng phục vụ đại biểu khi cần.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hoàn tất phun hóa chất diệt côn trùng, tăng cường giám sát dịch bệnh và bố trí 3 đội đáp ứng nhanh túc trực tại các điểm tổ chức. Công tác an toàn thực phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt, với các đoàn kiểm tra giám sát tại khách sạn, trung tâm hội nghị, kiên quyết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ khẳng định: Toàn ngành đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và phương án ứng phó với mọi tình huống, góp phần đảm bảo Đại hội diễn ra an toàn, chu đáo và thành công.
|