leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các thành viên trên tàu cá NA- 95678 TS được cứu nạn và đưa vào đất liền an toàn.

Trước đó, lực lượng cứu nạn nhận được tin báo thuyền đánh cá của ngư dân Nghệ An mang số hiệu NA- 95678 TS bị hỏng máy, trôi dạt nhiều giờ đồng hồ trên biển thuộc địa phận huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vị trí cách bờ khoảng 19 hải lý. Thuyền do anh Hồ Văn Hoàn, sinh năm 1979, làm thuyền trưởng và 11 thuyền viên khác đều quê ở xã Tiên Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trong đó, có một thuyền viên bị bệnh nặng, có triệu chứng ho ra máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.

leftcenterrightdel
 Sức khỏe các thuyền viên đều được các bác sỹ kiểm tra và chăm sóc chu đáo.

Ngay sau đó, Hải đội 2 và Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Áng Sơn Dương (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã nhanh chóng triển khai lực lượng gồm 12 đồng chí, cùng tàu cứu nạn mang số hiệu BP 349801 để tiếp cận tàu gặp nạn. Đến 9h cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận được thuyền gặp nạn, tổ chức ứng cứu và cho tổ quân y tiến hành khám, sơ cứu nạn nhân bị bệnh nặng, đồng thời triển khai lai dắt chiếc thuyền bị nạn vào bờ.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu nạn lai dắt phương tiện gặp nạn vào bờ an toàn.

Đến 13h 30p, lực lượng cứu nạn đã đưa 11 thuyền viên và lai dắt phương tiện cập vào Cảng Vũng Áng an toàn; thuyền viên bị bệnh nặng đã được chuyển đến bệnh viên thị xã Kỳ Anh để khám, điều trị kịp thời. 

Được biết, các thuyền viên còn lại sức khỏe đã ổn định và được Bộ đội Biên phòng bố trí nơi nghỉ ngơi.

Đặng Thuỳ