Chủ tịch nước mong rằng, trên cương vị công tác mới Ngài Đại sứ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Séc sâu rộng hơn.

Sáng 29/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Martin Klepet Ko đến chào từ biệt, nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đại sứ Cộng hòa Séc Martin Klepet Ko.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đại sứ Cộng hòa Séc Martin Klepet Ko.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực, hiệu quả của ngài Đại sứ trong thời gian công tác tại Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định đó là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Chủ tịch nước cho rằng, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Séc trong những năm gần đây phát triển còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên. Chủ tịch nước mong muốn hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị phía Séc tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU; sớm ký FTA Việt Nam - EU (EVFTA) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để Séc tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước thành viên.

 

 Đại sứ Martin Klepet Ko cảm ơn Chủ tịch nước về những đánh giá tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam
Đại sứ Martin Klepet Ko cảm ơn Chủ tịch nước về những đánh giá tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam


Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của phía Séc đối với cộng đồng người Việt Nam tại Séc, Chủ tịch nước mong rằng, Chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam hòa nhập tốt và ổn định cuộc sống, phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Chủ tịch nước mong rằng với kinh nghiệm và sự hiểu biết về Việt Nam, trên cương vị công tác mới Ngài Đại sứ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Séc sâu rộng và hiệu quả hơn.

Dịp này qua ngài Đại sứ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng thống Séc Milos Zeman thăm Việt Nam vào năm 2017.

Đại sứ Martin Klepet Ko cảm ơn Chủ tịch nước về những đánh giá tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam. Đại sứ cho biết, trong nhiệm kỳ công tác chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao. Đặc biệt quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về chính trị với việc lãnh đạo hai nước thường xuyên có chuyến thăm lẫn nhau.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác về kinh tế giữa hai nước thời gian qua, Đại sứ Martin Klepet Ko cho rằng quan hệ này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi nước. Đại sứ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân. Đại sứ khẳng định trên cương vị mới sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển./.

 

Theo Việt Cường/VOV

.