Chính phủ Singapore sẽ thực hiện các bước đi để cấm mọi hình thức đánh bạc từ xa, kể cả việc đặt cược trên mạng Internet bằng cách chặn truy cập đến các trang web đánh bạc trực tuyến.
 
Khu casino tại Marina Bay Sands. (Ảnh: Việt Hải/Vietnam+)
Khu casino tại Marina Bay Sands. (Ảnh: Việt Hải/Vietnam+)
 
Các biện pháp được đề xuất cũng bao gồm việc ngăn chặn thanh toán cho các nhà tổ chức đánh bạc trực tuyến và coi hình thức quảng cáo liên quan đến đánh bạc từ xa là bất hợp pháp.
 
Phát biểu tại một hội thảo về quản lý casino, Bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ Singapore S. Iswaran nói: “Đánh bạc từ xa khiến chúng ta quan ngại bởi tính dễ dàng truy cập của nó qua mạng Internet và các ứng dụng di động, đặc biệt với thế hệ trẻ - những người hiểu biết về công nghệ.”
 
Hiện giới phân tích ước tính khoản lợi nhuận của đánh bạc từ xa tại Singapore mỗi năm là hơn 375 triệu SGD (khoảng 299,4 triệu USD). Con số này được dự báo sẽ tăng trưởng thường niên là 6-7%, do điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên phổ biến.
 
Kết quả thống kê đối với 1.000 người sử dụng Internet tại Singapore, do Bộ Nội vụ ủy quyền thực hiện, cho thấy khoảng 1/3 số người được hỏi đã đánh bạc trực tuyến ít nhất một lần trong năm 2012. Trong số những người đánh bạc từ xa, 58% là đàn ông và 64% ở độ tuổi 25-44.
 
Con số trên là hoàn toàn tương phản với thống kê năm 2011 do Hội đồng Quốc gia về vấn đề cờ bạc thực hiện, cho thấy chỉ 1% số người được hỏi thừa nhận đánh bạc trực tuyến.
 
Nhà chức trách Singapore cũng lo ngại tình trạng đánh bạc trực tuyến có thể mở toang cánh cửa dẫn đến các tệ nạn xã hội liên quan đến vấn nạn nghiện cờ bạc.
 
Bộ Nội vụ Singapore có thể cân nhắc cho phép một số ngoại lệ với các nhà điều hành đánh bạc từ xa đáp ứng các tiêu chuẩn ngặt nghèo, giống như hệ thống đang được áp dụng ở Hong Kong.
 
Hiện thị trường cờ bạc tại Singapore có trị giá 6 tỷ SGD (4,8 tỷ USD). Trong khi du khách được vào cửa miễn phí, thì công dân Singapore phải nộp 80 SGD để vào hai casino duy nhất ở quốc đảo này./.
 
Theo Vietnam+
.