leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ cháy.

Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, lúc đó, nhà bà Nguyễn Thị Lý (ở thôn An Phú xã Đại Bản) bốc cháy. Tuy nhiên, do nhà bà này không có ai ở nhà nên đám cháy không được dập tắt kịp thời, đã lan rộng xung quanh, cháy lan sang nhà bà Nguyễn Thị Phương, nhà ông Bằng và một phần nhà ông Nguyễn Hoàng Quang.

Hậu quả của vụ cháy là 3 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, một nhà bị sập một nửa. Trong số này, có một gia đình kinh doanh tạp hóa, bánh kẹo đường sữa nên thiệt hại tương đối lớn. Thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Theo UBND huyện An Dương cho biết: Sau khi đám cháy xảy ra, 2 xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 11h đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Xã cũng đã cử công an xã đến hiện trường để phối hợp việc dập lửa và giữ an ninh trật tự. Do khu vực cháy nằm trên Quốc lộ 5 nên đã làm ách tắc giao thông khu vực qua địa phận xã Đại Bản.

Khánh An