Hàm lượng khí độc trong môi trường quanh khu vực xảy ra vụ nổ ở cảng Thiên Tân, Trung Quốc lớn hơn mức độ cho phép tới 8 lần.

 


Một vấn đề mới đặt ra là khả năng ô nhiễm môi trường sau vụ nổ sau khi cơ quan chức năng ghi nhận có hàm lượng độc tố khu vực xung quanh hiện trường vụ nổ.

Sau khi xảy ra vụ nổ, Thứ trưởng Bộ Môi trường Trung Quốc đã dẫn đầu đoàn chuyên gia đến hiện trường để đánh giá khả năng ô nhiễm môi trường cũng như các biện pháp khắc phục. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cử hơn 200 chuyên gia hóa học đến hiện trường để khảo sát chất lượng không khí.

Dữ liệu thu thập được vào thời điểm chiều tối qua theo giờ địa phương cho thấy, ở phạm vi 500 mét tính từ tâm vụ nổ có hàm lượng lớn khí độc trong không khí như lưu huỳnh dioxide, carbon monoxide. Tại 3 đường ống thoát nước của công ty cũng xuất hiện hàm lượng độc tố lớn hơn mức độ cho phép từ 5 đến 8 lần.

Ông Lý Hưng Xuân, chuyên gia của Bộ Môi trường Trung Quốc cho biết, vụ nổ đã ảnh hưởng nhất định đến môi trường, nhưng mức độ ô nhiễm hiện vẫn trong giới hạn “an toàn”: “Vụ nổ đã ảnh hưởng nhất định đến không khí khu vực xung quanh. Căn cứ kết quả đánh giá, hàm lượng lưu huỳnh dioxide trong không khí đã nhiều gấp 0,5 lần mức độ thông thường ở nhà máy. Điều này cho thấy vụ nổ đã ảnh hưởng nhất định đến môi trường xung quanh. Nhưng do mức độ vượt giới hạn không nhiều nên ảnh hưởng tới môi trường không lớn”.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, chiều tối qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông đã đến hiện trường thăm hỏi người bị nạn và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Hôm qua, giới chức quân sự địa phương tiếp tục huy động hơn 250 sỹ quan và binh sỹ tới hiện trường tham gia khắc phục hậu quả; 36 chuyên gia y tế từ 10 bệnh viện dân sự và quân sự ở Bắc Kinh cũng được điều động cấp tốc tới hiện trường để hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân./.
 

Theo VOV

.