leftcenterrightdel
Tân Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ. (Ảnh: thanhuytphcm)

Chiều 8/4, HĐND TP.HCM khoá IX tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua một số nội dung quan trọng, cũng như miễn nhiệm các chức danh do HĐND TP.HCM bầu và bầu Chủ tịch HĐND TP mới.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu; Trần Văn Trí, Hàm Vụ phó Văn phòng Chính phủ.

Tại Kỳ họp thứ 13 HĐND TP khoá IX, các đại biểu đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm các chức danh do HĐND TPHCM bầu gồm: Chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu theo chế độ; chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP đối với bà Trương Thị Ánh nghỉ hưu theo chế độ; chức danh Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP đối với ông Phạm Hiếu Nghĩa nghỉ hưu theo chế độ; chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Cách Mạng do được Ban Thường vụ Thành ủy TP điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND TP. (Ảnh: thanhuytphcm)

Theo kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM được công bố tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 87/93 đạt 93,54% (đại biểu có mặt tại kỳ họp).

Bà Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 26/9/1967. Quê quán: xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Tham gia công tác từ tháng 7/1989; ngày vào Đảng 4/12/1993, ngày chính thức 4/12/1994. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật hành chính, cử nhân khoa học ngành văn. Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời cảm ơn các đại biểu HĐND TP đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời cho biết, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của bản thân đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Bên cạnh đó, cũng là động lực giúp cho bản thân tiếp tục phấn đấu, học tập rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Tân Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho rằng: Những kết quả đạt được của HĐND TPHCM trong những nhiệm kỳ qua là quá trình làm việc tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân cử, nhất là tập thể Thường trực HĐND TP. Qua gần nửa nhiệm kỳ, tình hình hoạt động HĐND TP khóa IX đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng TP.

Phi Sơn