(BVPL) - Nhận lời mời của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc và lời mời của ngài An-giê-li-nô An-pha-nô, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa I-ta-li-a, trong 04 ngày, từ 06-09/07/2014, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam, do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc vào ngày 06/07/2014; sáng ngày 07/07/2014, tại Thủ đô Pra-ha, Đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc do ngài Bộ trưởng Mi-lan Chô-va-nếc dẫn đầu. Ngày 08/07/2014, Đoàn bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa I-ta-li-a; chiều ngày 09/07/2014, tại thủ đô Roma, Đoàn biểu cấp cao Bộ Công an đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa I-ta-li-a.
 
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.
 
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc diễn ra trong hai ngày 06-07/07/2014, sáng ngày 07/07/2014, tại Thủ đô Pra-ha, Đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc do ngài Bộ trưởng Mi-lan Chô-va-nếc dẫn đầu. Ngài Mi-lan Chô-va-nếc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới; vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc và Bộ Công an Việt Nam; thông báo với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam về tình hình và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy thời gian qua tại Cộng hòa Séc.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Mi-lan Chô-va-nếc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Mi-lan Chô-va-nếc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Séc đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn Chính phủ, nhân dân Tiệp Khắc trước đây, nay là Cộng hòa Séc đã dành sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay; khẳng định 64 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc không ngừng được củng cố, phát triển, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Séc đã đạt được những kết quả quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước.
 
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đã họp báo, thông báo kết quả cuộc Hội đàm.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đã họp báo, thông báo kết quả cuộc Hội đàm.
 
Hai bên đã thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép; tiếp tục đàm phán để sớm ký kết Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự và Hiệp định dẫn độ tội phạm, tạo hành lang pháp lý vững chắc, toàn diện cho quan hệ hợp tác giữa hai Bộ;  tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về tình hình, công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến công dân hai nước; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động đầu tư, thương mại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí.
 
Ngay sau khi kết thúc Hội đàm, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đã họp báo, thông báo kết quả cuộc Hội đàm và những vấn đề liên quan đến nội dung hợp tác giữa hai Bộ. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc vừa có buổi hội đàm rất thiết thực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau;  hai Bên đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung và hai Bộ nói riêng; hài lòng trước những kết quả hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trong thời gian qua. Kết quả của cuộc hội đàm là cơ sở vững chắc để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, ngày càng có hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
 
Cũng trong hai ngày thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Sau khi nghe Đại sứ Trương Mạnh Sơn báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Đại sứ quán thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong nước thời gian qua, nhất là tình hình liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam và chủ trương, giải pháp, giải quyết vấn đề Biển Đông của Đảng và Nhà nước ta. Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Séc không ngừng được củng cố, tăng cường, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của hai nước; mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả của Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đến thăm và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Bộ trưởng Trần Đại Quang đến thăm và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
 
Đến thăm và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Cộng hòa Séc cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; khẳng định Đảng và Nhà nước luôn giành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con hòa nhập xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước. Việc cộng đồng Việt Nam đã được Chính phủ Séc công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Cộng hòa Séc thể hiện sự đánh giá cao của Chính phủ Séc đối với những đóng góp tích cực và hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc, tạo tiền đề để cộng đồng người Việt Nam tại các nước khác học tập và noi theo. Bộ trưởng mong muốn bà con cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc tiếp tục tăng cường đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về đất nước, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước sở tại, thực sự là cầu nối quan trọng góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước; mong muốn Hội người Việt Nam tại Séc, Hội người Séc gốc Việt và các tổ chức quần chúng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc luôn đoàn kết, phối hợp với Đại sứ quán giúp đỡ bà con tháo gỡ các vướng mắc trong cư trú, làm ăn, kinh doanh, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đến thăm Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Cộng hòa Séc.
Bộ trưởng Trần Đại Quang đến thăm Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Cộng hòa Séc.
 
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng đã đến thăm Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Cộng hòa Séc. Sau khi nghe đồng chí Đoàn Ánh Sáng, Phó Tổng Giám đốc BIDV báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Văn phòng đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang hoan nghênh, đánh giá cao sự nỗ lực của Văn phòng đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc; mong muốn Văn phòng đại diện BIDV tiếp tục có những đóng góp thiết thực để phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật nước sở tại; tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc./.
 
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa I-ta-li-a diễn ra trong hai ngày 08-09/07/2014, chiều ngày 09/07/2014, tại thủ đô Roma, Đoàn biểu cấp cao Bộ Công an đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa I-ta-li-a. Ngài An-giê-li-nô An-pha-nô nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang; tin tưởng rằng chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Công an Việt Nam đến I-ta-li-a, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (23/3/1973), sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược I-ta-li-a và Việt Nam ngày càng đi vào chiêu sâu, có hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước.
 
Đoàn biểu cấp cao Bộ Công an đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa I-ta-li-a.
Đoàn biểu cấp cao Bộ Công an đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa I-ta-li-a.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân I-ta-li-a đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; vui mừng trước bước phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và I-ta-li-a trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ngày 21/01/2013.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài An-giê-li-nô An-pha-nô Bộ trưởng Bộ Nội vụ Công hòa I-ta-li-a.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài An-giê-li-nô An-pha-nô Bộ trưởng Bộ Nội vụ Công hòa I-ta-li-a.
 
Tại cuộc Hội đàm, hai Bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ I-ta-li-a trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng có hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước; nhất trí các biện pháp tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao; thường xuyên tổ chức các đoàn thăm viếng lẫn nhau nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực thi pháp luật.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng An-giê-li-nô An-pha-nô ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa I-ta-li-a về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng An-giê-li-nô An-pha-nô ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa I-ta-li-a về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Hai Bên thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ I-ta-li-a ngày càng được củng cố, phát triển, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước; nhất trí các biện pháp tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm rửa tiền, tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử; tiếp tục đàm phán để sớm ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định cùng bảo vệ tin mật cũng như các Thỏa thuận, Bản ghi nhớ nhằm triển khai có hiệu quả các cam kết hợp tác của hai Bên.
 
Thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng An-giê-li-nô An-pha-nô đã ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa I-ta-li-a về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa I-ta-li-a
Bộ trưởng Trần Đại Quang nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa I-ta-li-a
 
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa I-ta-li-a. Sau khi nghe Đại sứ Nguyễn Hoàng Long báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Đại sứ quán thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán đã đạt được thời gian qua; thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong nước, nhất là tình hình liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và chủ trương, giải pháp, giải quyết vấn đề Biển Đông của Đảng và Nhà nước ta. Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Cộng hòa I-ta-li-a; mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định trên thế giới./.
 
Bài và ảnh: Liêm Thanh - Trí Trung