Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến vừa cho biết, Cục Hình sự - Bộ Công an đã nhanh chóng cử các trinh sát điều tra đi Yên Bái để phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

 


Ngoài ra, do huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là địa bàn giáp ranh với tỉnh Lào Cai nên khi tiếp nhận thông tin về vụ thảm sát, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai Đinh Tiến Quân đã lập tức chỉ đạo lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các huyện, vùng giáp ranh với tỉnh Yên Bái sẵn sàng vào cuộc phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái truy bắt hung thủ gây án.

Như đã thông tin, đối tượng Đặng Văn Hùng được xác định là nghi phạm số 1 trong vụ giết 4 người ở Yên Bái xảy ra đêm qua. Nguyên nhân được xác định do tranh chấp nương rẫy. Sau khi gây án, đối tượng về thông báo cho gia đình rồi cùng người yêu trốn vào rừng sâu. Do địa hình núi rừng hiểm trở nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn.
 

Theo Dân trí

.